Khởi tố tài xế Camry tông chết 3 học sinh, 4 người bị thương

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố tài xế 31 tuổi điều khiển xe Camry tông 7 nam sinh, khiến 3 em tử vong ở huyện Quế Võ. Bị can khai do đạp nhầm chân ga nên gây tai nạn.

Trao đổi với Zing.vn trưa 17/5, thượng tá Nguyễn Công Khôi (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết cơ quan điều tra đã khởi khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Tuấn Thành (31 tuổi, công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bị can 31 tuổi là tài xế điều khiển xe Camry biển 99A tông vào nhóm 7 nam sinh khiến 3 em tử vong, 2 người bị thương nặng.

Chiếc Camry nằm gọn dưới ruộng lúa sau tai nạn. Ảnh: H.L.

Trước đó, khoảng 21h35 ngày 14/5, Thành điều khiển ôtô lưu thông trên tỉnh lộ 279 theo hướng thị trấn Phố Mới đi xã Đại Xuân. Qua địa phận thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, xe lao vào nhóm 7 nam sinh người địa phương đi trên 2 xe máy và 2 xe đạp điện đi cùng chiều.

Sự cố khiến 3 học sinh Phạm Mạnh Hải (16 tuổi), Nguyễn Văn Hào (18 tuổi) và Phạm Văn Đông (15 tuổi, trú tại xã Việt Thống, Quế Võ) tử vong. Hai nạn nhân Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Văn Minh (cùng 19 tuổi), được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Thanh Trầm và Nguyễn Văn Triển, cùng 15 tuổi bị xây xước nhẹ.

Tại cơ quan công an, Thành khai sau khi gây tại nạn, do hoảng loạn nên rời khỏi hiện trường. Sáng sớm 15/5, anh ta ra Công an huyện Quế Võ trình diện.

Làm việc với cảnh sát, bị can khai khi lái xe gặp nhóm nam sinh, do thiếu quan sát nên đâm vào xe đạp điện đi cùng chiều phía trước. Sau đó, anh ta đạp nhầm chân ga khiến xe Camry lao tiếp vào các phương tiện còn lại, tông nhiều học sinh văng xuống ruộng.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-tai-xe-camry-tong-chet-3-hoc-sinh-4-nguoi-bi-thuong-post747035.html