Khởi tố thuyền trưởng tàu Thái Thụy 88

Công an thành phố Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Đức Thuận, thuyền trưởng tàu Thái Thụy 88 về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 28/5/2017, trên vùng biển Hải Phòng, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) - CATP Hải Phòng phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu - Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra, bắt giữ tàu Thái Thụy 88 do Vũ Đức Thuận (SN 1982, trú tại xã Đông Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng) làm thuyền trưởng cùng 08 thuyền viên trên tàu.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 04 mẫu quặng Titan, 03 máy định vị GPS, AIS cùng một số tang vật có liên quan.

Qua điều tra ban đầu xác định, tàu Thái Thụy 88 do Vũ Đức Thuận làm thuyền trưởng đã nhiều lần vận chuyển quặng Titan với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng đến Trung Quốc để giao hàng, không khai báo hàng hóa, phương tiện với cơ quan chức năng.

Tàu Thái Thụy 88

Theo nguồn tin riêng của Báo Công lý, tàu Thái Thụy 88 thuộc Công ty Cổ phần Vận tải biển 18 (trụ sở tại Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình) có tải trọng hơn 3000 tấn, chở quặng Titan từ Quảng Bình đi Trung Quốc, sau trả hàng tại Trung Quốc về Việt Nam chuẩn bị lên đà sửa chữa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ tại cửa biển Diêm Điền. Mặc dù trên tàu không còn hàng nhưng lực lượng chức năng đã thu được mẫu hàng còn lại và trước đó lực lượng Hải quan đã mật phục thu thập được đầy đủ chứng cứ chứng minh việc bốc dỡ hàng của tàu Thái Thụy 88 từ những chuyến trước. Được biết, tàu Thái Thụy 88 đã vận chuyển hơn 20 chuyến hàng sang Trung Quốc, đây là chuyến cuối cùng để đưa tàu về đi sửa chữa thì bị bắt.

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Hải Phòng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 15/6/2017, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) - CATP Hải Phòng phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, bắt giữ Quách Thị Lành (SN 1973; ĐKHKTT tại phường Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng; hiện ở phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) thu giữ 168 hộp sản phẩm VITA D3, 395 hộp sản phẩm SINOVIT D3, 48 hộp sản phẩm SINICIT, 510 hộp sản phẩm DOVITA đã được đóng thành phẩm.

Vũ Ba

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/khoi-to-thuyen-truong-tau-thai-thuy-88-214874.html