Khởi tố vụ án lừa đảo 15 tỷ đồng

Ngày 4-5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Trung (42 tuổi, ngụ tại quận 1) để điều tra làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ngày 4-5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Trung (42 tuổi, ngụ tại quận 1) để điều tra làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo điều tra, Trung thế chấp cho ông M. (ngụ tại quận 5) năm giấy chứng nhận chủ quyền nhà và đất để ông M. cho Trung vay 15 tỷ đồng và 100.000 USD mua nhà và mở quán ăn, thời gian vay là sáu tháng, lãi suất 3%/tháng. Sau khi đưa tiền, ông M. hối thúc Trung làm hợp đồng vay và thế chấp tài sản tại phòng công chứng. Tuy nhiên, Trung thú nhận không hề vay tiền để mua nhà và mở quán mà vay để trả nợ cho người khác. Đáng nói, trong năm bộ hồ sơ nhà đất mà Trung thế chấp cho ông M. chỉ có hai giấy chủ quyền là thật, ba bộ hồ sơ còn lại do Trung nhờ người khác làm giả.

Liên quan đến vụ án này, vợ của Trung (43 tuổi) cũng bị khởi tố với cùng hành vi nêu trên, nhưng được cho tại ngoại.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/23098602-khoi-to-vu-an-lua-dao-15-ty-dong.html