Khởi tố vụ án phá rừng quy mô lớn ở Bình Định

Sau vụ tàn phá hàng chục ha rừng đầu nguồn, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án hình sự hủy hoại rừng xảy ra ở huyện An Lão.

Ngày 15/9, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Bình Định ký quyết định khởi tố hình sự vụ án phá rừng quy mô lớn ở xã An Hưng, huyện An Lão.

 Hiện trường rừng đầu nguồn ở huyện An Lão (Bình Định) bị tàn phá . Ảnh: V.N.

Hiện trường rừng đầu nguồn ở huyện An Lão (Bình Định) bị tàn phá . Ảnh: V.N.

Theo Trung tâm quy hoạch Nông nghiệp - Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Định, sau khi đo đạc, lập hồ sơ đánh giá thiệt hại vụ phá rừng ở xã An Hưng, huyện An Lão, lên gần 61 ha. Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện An Lão từng ước tính mức độ thiệt hại gần 44 ha.

Trước vụ phá rừng quy mô lớn gây bức xúc dư luận, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp tới hiện trường kiểm tra, yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn vừa phát hiện một doanh nghiệp ở thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, tàng trữ gỗ trái phép gần 27 m3 và 28 ster củi. Số gỗ này được cho là có nhiều dấu vết giống gỗ rừng tự nhiên đã bị cưa hạ trái phép ở xã An Hưng (huyện An Lão). Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ, điều tra nguồn gốc và truy tìm chủ nhân của số gỗ này để mở rộng điều tra vụ án.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-vu-an-pha-rung-quy-mo-lon-o-binh-dinh-post779924.html