Khởi tố vụ án thày dạy võ 'nghịch' vùng kín bé gái

Sau khi gia đình bé Tâm tố cáo ông Thắng có hành vi làm "chuyện người lớn" với cháu mình, cơ quan điều tra đã vào cuộc nhưng nghi can chưa thừa nhận việc sàm sỡ với nạn nhân.

>>Bé gái tố bị thày dạy võ 'nghịch' vùng kín Chiều 27/5, Công an huyện Lý Nhân, Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em liên quan đến việc bé Tâm (11 tuổi) cùng gia đình tố cáo ông thầy dạy võ "làm chuyện vợ chồng". Theo cơ quan điều tra, đến giờ nghi can là ông Thắng vẫn chưa thừa nhận đã giở trò đồi bại với bé Tâm. Trước đó, gia đình Tâm cho biết, chiều 24/3 sau nửa tiếng học võ, ông Thắng đưa cho cô bé cuốn sách với nội dung "khi đàn bà và đàn ông yêu nhau" với nhiều "hình con trai và con gái" để đọc. Thày dạy võ ngoài 50 tuổi bất ngờ tiến lại gần, ôm và làm "chuyện đó". Sau hai ngày, "vùng kín" bị đau, gia đình cô bé mới biết chuyện. Nạn nhân cho biết, những buổi tập trước đó, Tâm còn bị thầy sờ soạng. Chiều qua, Thượng tá Bùi Thanh Xuân, Phó công an huyện cho biết đến nay chưa thể khởi tố bị can. Ông Xuân cho rằng, nếu sự việc xảy ra, nạn nhân trình báo ngay cơ quan điều tra sẽ có nhiều chứng cứ để làm rõ. 4 ngày sau đó, gia đình cô bé mới tố cáo nên không thu được dấu vết trực tiếp trên người của cô bé. Trong khi đó, cảnh sát đã nhiều lần triệu tập ông Thắng lên để làm rõ nhưng ông này khẳng định có quan hệ họ hàng với Tâm nên không thể làm chuyện đó. Thượng tá Xuân nói: "Ông ta còn đề nghị làm rõ để trả lại danh dự cho mình". Về phía cơ quan pháp y, ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm pháp y, người trực tiếp giám định bé Tâm cho biết, kết quả giám định cho thấy với những tổn thương ở vùng kín của cô bé mà kể cả khi bị ngã, va vào vật cứng cũng không thể tạo ra được. * Tên nạn nhân đã thay đổi Việt Dũng

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2010/05/3b9cfa27/