Khởi tố vụ tai biến chạy thận, nhiều người tử vong ở Hòa Bình

Sáng 30/5, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án liên quan đến việc tai biến chạy thận nhân tạo khiến nhiều người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện cơ quan Công an đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn bệnh viện; Tham mưu cho chính quyền, cùng bệnh viện tỉnh thăm hỏi lo mai táng các trường hợp tử vong, theo tin tức trên báo An ninh thủ đô.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh thăm hỏi, động viên thân nhân có bệnh nhân tử vong. Ảnh ANTĐ

Trước đó, ngày 29/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có 6/18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bị sốc phản vệ đã tử vong. Đến hết ngày 29/5, đã có 7 bệnh nhân tử vong và 1 bệnh nhân trong tình trạng hấp hối, 10 bệnh nhân còn lại được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai để các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Vài 9h sáng 30/5, tại trụ sở UBND tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo UBND, Công an, Sở Y tế tỉnh đã thông tin chính thức về vụ việc. Thông tin tại buổi TS. Trương Quý Dương, giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, đã gửi lời xin lỗi tới gia đình bệnh nhân đã tử vong, theo báo Tuổi trẻ.

"Đây là vụ việc hết sức đau lòng. Tôi nhận trách nhiệm và xin lỗi người nhà bệnh nhân cũng như nhân dân" - ông Dương nói.

Đại tá Phạm Văn Sử, phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm 7 trường hợp bệnh nhân tử vong, đồng thời báo cáo vụ việc lên Bộ Công an.

"Sau khi kết thúc khám nghiệm, chúng tôi đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để đưa về làm lễ mai táng. Đồng thời chúng tôi cũng đã tuyên truyền định hướng tránh những tránh xảy ra kích động. Đến thời điểm hiện tại tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Hòa Bình được đảm bảo" - đại tá Sử cho hay.

Ông Nguyễn Văn Quang, chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, cho rằng đây là tai biến y khoa hết sức nghiêm trọng. Tỉnh đang phối hợp với Bộ Y tế để xử lý vụ việc. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo lãnh đạo các sở, ban ngành chủ động thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân có bệnh nhân tử vong và những người đang cấp cứu.

Trân Châu (Tổng hợp theo báo An ninh thủ đô, Tuổi trẻ)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khoi-to-vu-tai-bien-chay-than-nhieu-nguoi-tu-vong-o-hoa-binh-d100377.html