Khởi tố vụ trai làng hỗn chiến rạng sáng mùng 1 Tết

Chỉ vì một xích mích nhỏ mà hai nhóm thanh niên đã xông vào đánh, chém nhau khiến ít nhất 4 người bị thương phải nhập viện.

Sáng ngày 14/2, Đại tá Nguyễn Quang Nhâm – Trưởng Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào rạng sáng mùng 1 Tết và đang tiến hành điều tra để khởi tố các đối tượng tham gia đánh nhau trong vụ án này.

Anh Vũ bị chém chấn thương vùng đầu và đứt tai (ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 0h5 ngày 28/1 (tức ngày mùng 1 Tết âm lịch) đã xảy ra vụ ẩu đả, đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra trên địa bàn thôn Hòa Tây (xã Ea Bông, huyện Krông Ana). Cụ thể, nhóm bạn của Hồ Minh Thông (SN 1987, ngụ thôn Hòa Tây) đi chơi thì gặp nhóm của Nguyễn Quốc Biên (SN 1991, ngụ thôn Hòa Đông) ngồi đốt lửa trước nhà và đã xảy ra mâu thuẫn với nhau nên Thông dùng tay đánh vào mặt Biên thì bị bạn của Biên hợp sức đánh lại. Lúc này, nghe tin con trai mình bị đánh ông Hồ Minh Chánh (bố Thông) cùng với người nhà là Hồ Minh Thành, Hồ Minh Nhân, Hồ Minh Vũ chạy tới thôn Hòa Đông để xem sự tình hình.

Cơ quan chức năng cho biết, tại đây, cả 2 nhóm đã xông vào đánh, chém nhau làm Thông bị chém 2 nhát vùng đầu, gãy chân phải; anh Vũ bị đánh gay thương tích vùng đầu, đứt tai; anh Nhân bị đánh chấn thương sọ não. Đồng thời anh Nguyễn Quốc Khánh (anh trai của Biên) cũng bị đánh trọng thương. Các nạn nhân sau đó đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong tình trạng mất máu nhiều.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Thúy Diễm/ Dân trí

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kiem-sat/vu-an-moi-khoi-to/201702/dak-lak-khoi-to-vu-trai-lang-hon-chien-rang-sang-mung-1-tet-2539020/