Không ai nghĩ giữa 8h sáng mà Hà Nội lại xảy ra hiện tượng này

Ngay trước cơn mưa buổi sáng, bầu trời Hà Nội bỗng tối đen, gió thổi mạnh khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Sáng nay (31/3), thời tiết Hà Nội được dự báo là có mưa và trời chuyển rét với đợt không khí lạnh mới. Mặc dù, lường trước được thời tiết nhưng nhiều người vẫn bất ngờ khi vào khoảng 8h sáng, bầu trời Hà Nội thay đổi hoàn toàn so với trước đó.

Khi mây đen kéo đến, trời tối sầm mặc dù đang là buổi sáng, kèm theo đó là những cơn gió mạnh, nhiều nơi còn xảy ra hiện tượng lốc xoáy mang theo mưa.

Nhiều người trên đường đi làm đã không kịp chuẩn bị áo mưa. Còn những người dân trong các tòa nhà thì nháo nhác ra quan sát hiện tượng thời tiết khác thường này.

Khi mây đen kéo đến không ai nghĩ nó có thể khiến Hà Nội tối sầm nhanh như thế

Trong vài phút bầu trời buổi sáng hệt như lúc sẩm tối với những đám mây đen kịt

Hiện tượng trước mưa khiến nhiều người nghĩ đến một cơn bão lớn

Bầu trời sáng trở lại khi mưa kéo đến

Mưa đến nhanh với mức độ tăng dần, kèm theo gió mạnh gây khó khăn cho người đi đường.

Một số điểm ở Hà Nội mưa lớn, kèm giống gió đột ngột sớm khiến nhiều cây xanh ngã đổ (Ảnh: CAND)

Trước đó, hồi đầu tháng 1 năm nay, Hà Nội cũng đã gặp phải kiểu thời tiết tương tự khi sáng 10/1 xuất hiện cơn mưa nhỏ cùng với sương mù khá dày khiến cho trời tối sầm lại, tầm nhìn ở một số khu vực bị hạn chế và dù hơn 8 giờ nhưng nhiều phương tiện phải bật đèn để di chuyển.

Lý giải về hiện tượng lúc đó, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia trả lời trên báo chí cho biết, đây là hiện tượng không khí lạnh suy yếu biến tính và lệch ra phía Đông: 'Khi đó, hơi ẩm thổi từ biển vào đất liền là hơi nước, gặp vùng đất lạnh sẽ xảy ra hiện tượng ngưng kết thành sương mù bình lưu.', ông Hải nói.

Hình ảnh trời Hà Nội tối sầm lúc 7h45 sáng 10/1 khiến nhiều người đi ôtô, xe máy phải bật đèn chiếu sáng. Ảnh: Zing.vn

Theo dự báo thì hôm nay (31/3) Bắc Bộ có mưa rải rác, các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ trưa và chiều ngày 31/3, ở các tỉnh vùng núi trung du Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng đồng bằng từ đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 16-18oC, vùng núi 13-160C, vùng núi cao dưới 10°C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Xem thêm: >> Tưởng cô gái chết đuối dưới kênh, cảnh sát lao xuống giải cứu và 'ngã ngửa'

Theo Ánh Ngọc/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/khong-ai-nghi-giua-8h-sang-ma-ha-noi-lai-xay-ra-hien-tuong-nay.html