Không bắt vợ sinh con nối dõi, có mấy ai yêu vợ được như nam tài tử này

Sau 9 năm hẹn hò và 8 năm kết hôn, mặc dù chưa có con nhưng tài tử Lộc Đỉnh Ký vẫn rất yêu vợ, anh không muốn chuyện sinh con trở thành áp lực với bà xã.

Cách đây ít ngày, Trương Vệ Kiện tham dự buổi tiệc mừng con ca sĩ Tô Vĩnh Khang tròn 100 ngày tuổi. Anh đến sự kiện một mình, mặc trang phục đơn giản và khá kiệm lời khi phóng viên trò chuyện.

Trước câu hỏi về chuyện có con giống bạn bè cùng thời, anh cho biết cuộc sống hiện tại rất tốt. Tài tử Lộc đỉnh ký không đặt nặng việc phải có con nối dõi như nhiều người. Trong cuộc sống hôn nhân, anh không muốn chuyện sinh con trở thành áp lực với bà xã.

“Cuộc sống vui vẻ là được, không cần phải hỏi có cái này hay cái kia hay không”, anh vui vẻ trả lời.

Vệ Kiện và Trương Tây

Trương Vệ Kiện - Trương Tây quen nhau trên phim trường "Tiểu Bảo và Khang Hy" (2000), Trương Tây đóng vai Mộc Kiếm Bình - một trong những người vợ của Tiểu Bảo (Trương Vệ Kiện). Sau đó họ cùng đóng chung phim “Đứa con phá sản” năm 2001.

Yêu nhau từ năm 2000 nhưng mãi đến năm 2009 họ mới chính thức kết hôn. Hôn lễ của họ được cử hành tại nhà thờ St. Augustine, Phillipines.

Cặp sao tổ chức hôn lễ năm 2009, sau gần 10 năm yêu nhau. Theo QQ, trong đám cưới, Trương Tây thổ lộ lần đầu nhìn thấy Trương Vệ Kiện, cô đã thầm nhủ đây là người đàn ông của cuộc đời mình.

Tại hôn lễ của mình, Trương Vệ Kiện và bà xã không giấu được nước mắt. Anh nói: “Trương Tây là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng có rất nhiều những phụ nữ xinh đẹp trên trái đất này. Trương Tây là một người tốt bụng, nhưng cũng có rất nhiều người tốt bụng trên trái đất này. Nhưng với tôi, Trương Tây là một người phụ nữ đặc biệt và dịu dàng nhất. Cô ấy là của hiếm đối với tôi".

Trước đó, năm 2008, Trương Tây mang thai đứa con đầu lòng của hai người. Sinh mạng mới chưa kịp mở mắt đón chào thế giới trong tình yêu thương nồng đậm của cha mẹ thì đã phải nói tạm biệt. Khi mang thai 8 tháng, Trương Tây sảy thai.

Năm 2014, Trương Tây mang thai đứa con thứ hai, Trương Vệ Kiện luôn luôn bên cạnh chăm sóc bà xã từng ly từng tý. Chỉ là, đôi khi vận mệnh lại thích trêu đùa nhân duyên, mà những người phàm như chúng ta lại chẳng cách nào chống lại số mệnh. Mang thai chưa được bao lâu, Trương Tây sảy thai lần nữa. Từ đó đến nay, cô không hề mang thai thêm một lần nào khác.

Trương Tây tặng chồng bữa tối lãng mạn nhân dịp sinh nhật. Nữ diễn viên năm nay 43 tuổi còn Vệ Kiện 52 tuổi.

17 năm che chở bảo vệ, 8 năm hôn nhân mặn nồng, Trương Vệ Kiện 52 tuổi, Trương Tây 43 tuổi, cả hai dù yêu trẻ con nhưng chẳng thể có cho mình một tiểu bảo bối bi bô suốt ngày. Tuy vậy, Trương Vệ Kiện vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa vợ mình, anh nói: "Tôi cảm thấy chuyện con cái là nhân duyên trời cho. Trời thương thì chúng tôi cảm động. Trời không thương, chúng tôi chấp nhận".

Người ta chẳng thể thấy được một nhà hoàn hảo của hai người họ, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy hình ảnh cặp vợ chồng có tuổi nắm tay nhau, hòa quyện vào nhau trên phố xá tấp nập.

Trương Vệ Kiện luôn cố gắng mang đến hạnh phúc và niềm vui cho bà xã của mình

Hai lần bất hạnh không khiến đôi vợ chồng mất đi niềm tin vào gia đình mà càng làm họ thêm trân trọng cuộc sống. Trước đây, Trương Vệ Kiện đặt công việc lên trên hết còn hiện tại, gia đình với anh là quan trọng nhất. Anh mãn nguyện với những gì mình có: "Thân an chẳng bằng tâm an, nhà rộng rãi không bằng tim rộng lượng. Tôi hạnh phúc không phải vì có nhiều thứ mà vì không đòi hỏi nhiều".

Lily (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/khong-bat-vo-sinh-con-noi-doi-co-may-ai-yeu-vo-duoc-nhu-nam-tai-tu-nay-20170710112801716.htm