Vụ khống chế tổ công tác UBND huyện ở Vĩnh Long: Bắt giam thêm 5 đối tượng

Khi tổ công tác UBND huyện Tam Bình đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc, Thạch Chanh Đa Ra đã chỉ đạo các bị can khống chế các thành viên của đoàn, đưa vào chánh điện không cho ra ngoài và hành hung, gây thương tích.

Ngày 28/3, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 5 bị can để điều tra về hành vi bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật xảy ra tại chùa Đại Thọ (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình).

Các bị can tại cơ quan điều tra.

Các bị can gồm: Dương Khải (30 tuổi); Thạch Quí Lầy (38 tuổi); Kim Sa Rương (37 tuổi); Thạch Chóp (21 tuổi) và Thạch Nha (27 tuổi).

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Thạch Ve Sanal để điều tra cùng hành vi nói trên.

Đây là các đối tượng có hành vi khống chế tổ công tác của UBND huyện Tam Bình đưa vào chánh điện khóa cửa không cho ra ngoài. Họ còn hành hung, gây thương tích khi tổ công tác đến làm việc. Vụ việc xảy ra vào ngày 22/11/2023.

Bị can Thạch Chanh Đa Ra.

Trong một diễn biến có liên quan, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thạch Chanh Đa Ra (từng là tu sĩ chùa Đại Thọ) và Kim Khiêm để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quá trình điều tra, công an xác định, Đa Ra là đối tượng đã trực tiếp chỉ đạo khống chế các thành viên trong tổ công tác của UBND huyện Tam Bình.

Tháng 12/2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Bình tổ chức công bố quyết định của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long về việc không công nhận Thạch Chanh Đa Ra là tu sĩ thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khong-che-to-cong-tac-ubnd-huyen-o-vinh-long-bat-giam-them-5-doi-tuong-192240328184153778.htm