Không chờ ngân sách TW, kiến nghị TP ứng 500 tỉ 'trả nợ' nhà thầu metro

Thông tin trên được Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM Lê Nguyễn Minh Quang cho biết trong buổi họp về tình hình KTXH tháng 7 và 7 tháng đầu năm tại TP.HCM.

Dù vẫn đang thi công nhưng các nhà thầu cảnh báo họ có thể phải dừng lại nếu không được thanh toán đúng hạn. Trong ảnh là máy khoan đường hầm metro số 1 đoạn đi ngầm.

Báo cáo về tiến độ công trình, ông Lê Nguyễn Minh Quang cho biết, hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã hoàn thành được 67%. Tuy nhiên theo ông tình hình thực tế tại công trường đang gặp những khó khăn lớn do thiếu vốn.

Ông Quang đề cập đến ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với TP cách đây khoảng 1 tháng với nội dung đồng ý bố trí vốn cho tuyến metro, và cho hay đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nơi phân bổ vốn) vẫn chưa có động thái gì.

Vị trưởng ban quản lý nhấn mạnh rằng thời điểm này TP cần thanh toán gấp cho nhà thầu 500 tỉ đồng để đảm bảo tiến độ thi công.

Trả lời về đề nghị này, Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng cho biết Bộ Tài chính chưa đồng thuận với cách ứng vốn này bởi vướng rất nhiều thủ tục. Bà cũng cho biết Sở đang tích cực làm việc với các bộ ngành để tháo gỡ những rắc rối phát sinh.

Trong khi đó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu bằng mọi cách phải đảm bảo đúng tiến độ dự án.

Ngoài việc chỉ đạo Sở Tài chính làm việc với các bộ ngành liên quan theo hướng kết luận của Thủ tướng, ông Phong cũng đề nghị Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến tạm ứng 500 tỉ đồng như đề nghị của ông Quang.

Trước đó, trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa về dự án này, ông Phong từng khẳng định: “Dù khó khăn cách mấy” TP cũng sẽ ứng vốn để các nhà thầu thi công tiếp tục công việc, vì nếu dừng lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công trình, và không thể vận hành thử nghiệm vào năm 2019 như dự định.

“Ngân sách TP đang phải cho mượn để trả cho nhà thầu thời gian qua. Tới đây TP sẽ cho mượn tiếp để triển khai thi công” – ông Phong cho hay.

Tuyến metro số 1 nối từ Bến Thành (quận 1) đến Suối Tiên (quận Thủ Đức). Tuyến đường có chiều dài 19,7 km, bao gồm 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao. Tổng số vốn đầu tư vào dự án khoảng 2,5 tỷ USD, tuyến được khởi công vào năm 2012 và thời gian hoàn thành được dự tính vào năm 2019.

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/khong-cho-ngan-sach-tw-kien-nghi-tp-ung-500-ti-tra-no-nha-thau-metro-post233125.info