Không chủ quan, lơ là, trong phòng, chống cháy rừng

Chiều ngày 05/5, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 04 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tom.

Đồng chí Lê Văn Hẳn (bên phải), Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu Trà Vinh, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị, cùng các ngành có liên quan.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích rừng cả nước là 14.860.309ha (rừng tự nhiên là 10.129.751ha; rừng trồng 4.730.557ha). Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42,02%.

Năm 2023, các cơ quan chức năng đã phát hiện 3.327 vụ vi phạm ảnh hưởng đến rừng trên phạm vi cả nước (giảm 597 vụ so với cùng kỳ 2022), diện tích rừng bị tác động là 1.047ha; xảy ra 310 vụ cháy rừng/674ha diện tích rừng bị ảnh hưởng; trong đó, diện tích rừng có khả năng tự phục hồi khoảng 487ha (do cháy lướt, cháy thực bì, ảnh hưởng ít đến rừng), diện tích rừng khó có khả năng tự phục hồi khoảng 187ha.

04 tháng đầu năm 2024, xảy ra 650 vụ phá rừng, diện tích bị tác động 182ha (giảm 75ha). 89 vụ cháy rừng/498ha diện tích rừng bị ảnh hưởng, chủ yếu là các diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên và rừng non phục hồi, tăng hơn 25% so với cùng. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino…

Từ năm 2023 đến nay, Kiểm lâm tỉnh phối hợp các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp được 40 cuộc/1.192 lượt người dân tham dự, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; hướng dẫn người dân sản xuất nông nghiệp đúng quy định, không để lửa cháy lan vào rừng trong quá trình đốt, dọn cỏ làm đất sản xuất nông nghiệp. Khảo sát toàn bộ diện tích rừng phi lao ven biển, xác định diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao, qua đó đã xác định có 288/396ha để thực hiện vệ sinh đem vật liệu, thảm thực bì ra khỏi rừng, đồng thời bố trí máy bơm chữa cháy ở các khu vực rừng trọng điểm nhằm ứng phó kịp thời khi có sự cố cháy xảy ra.

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chỉ đạo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm phối hợp với các địa phương, bộ, ngành trình Chính phủ ban hành quy định phù hợp thực tế trong quản lý và bảo vệ rừng; tiếp nhận đầu mối yêu cầu đầu tư và kinh phí cho các địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt tuyên truyền liên quan đến phòng cháy, chữa cháy rừng. Các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tích cực tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các địa phương xác định trách nhiệm, công việc chính trong quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, không chủ quan, lơ là, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Chuẩn bị chu đáo cho nguyên tắc “bốn tại chỗ”; rà soát phương án, kịch bản mẫu, nếu không còn hợp lý phải điều chỉnh…

* Riêng tỉnh Trà Vinh, chủ yếu là rừng ngập mặn với diện tích 9.620ha (rừng ngập mặn 8.928ha, chiếm 92,80%; rừng phi lao 396ha, chiếm 4,12%; còn lại là rừng dầu 295ha, chiếm 3,07% nằm rãi rát trong các chùa trên địa bàn toàn tỉnh). Độ che phủ rừng là 4,1%; trong đó diện tích rừng phi lao có khả năng cháy cao.

Tin, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/kinh-te/khong-chu-quan-lo-la-trong-phong-chong-chay-rung-36892.html