Không chủ quan trong phòng ngừa, ứng phó thiên tai

Phải hành động sớm, chủ động trước mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 do Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức, ngày 10-5.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Đinh Huy

Thiên tai, sự cố làm 1.129 người chết, thiệt hại hơn 9.300 tỷ đồng

Theo thông tin tại hội nghị, năm 2023, trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra 1.964 trận thiên tai, 5.331 sự cố làm 1.129 người chết, mất tích (trong đó, thiên tai làm 169 người chết, mất tích), thiệt hại về kinh tế hơn 9.300 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại, hạn hán, xâm nhập mặn, mưa đá, dông lốc, nắng nóng làm 14 người chết, mất tích; thiệt hại về vật chất ước tính hơn 399 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá về công tác phòng, chống thiên tai năm 2023. Ảnh: Đinh Huy

Đánh giá về công tác phòng, chống thiên tai năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai Lê Minh Hoan khẳng định, các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai…

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành 16 công điện; Ban Chỉ đạo - Ủy ban quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành 64 công điện, văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ứng phó với các đợt thiên tai.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 8.500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho 43 tỉnh, thành phố để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở. Sau mỗi đợt thiên tai, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Chỉ đạo cùng với lãnh đạo các cấp ở địa phương đã xuống hiện trường động viên, thăm hỏi người dân bị thiệt hại, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân…

Thông tin tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hoàng Đức Cường nhận định, từ tháng 7 đến tháng 9-2024, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina. Mùa mưa bão năm nay, Biển Đông có khả năng xuất hiện 11-13 cơn bão, trong đó có 5-7 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta, tập trung chủ yếu vào giai đoạn cuối năm. Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và các sông, suối nhỏ ở Bắc Bộ đạt mức báo động cấp II-III; nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố lớn do mưa lớn cục bộ; lũ quét, sạt lở đất nguy cơ cao xuất hiện tại các tỉnh khu vực vùng núi.

Nâng cao chất lượng dự báo

Tham luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra…

Đại diện các tổ chức quốc tế khuyến nghị cơ quan phòng, chống thiên tai Việt Nam cần nâng cao chất lượng công tác dự báo, hành động sớm trước thiên tai; quan tâm hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trước thiên tai; chuyển đổi sản xuất theo hướng thuận thiên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kết luận hội nghị. Ảnh: Đinh Huy

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, nhất là nhận thức, trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân và khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng còn hạn chế...

Để giảm tổn thất về người và tài sản trước thiên tai trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải hành động sớm, chủ động trước mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, các cấp ở địa phương; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Hà Nội. Ảnh: Bảo Châu

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai công tác phòng, chống thiên tai đồng bộ ở cả 3 giai đoạn phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai.

Đối với công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương cần duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả; tổ chức huấn luyện, tập huấn, diễn tập; đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn…

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khong-chu-quan-trong-phong-ngua-ung-pho-thien-tai-665914.html