Không có thương vong trong vụ nổ lò vôi tại Cty Formosa

Vụ nổ xảy ra vào tối 30.5 tại thiết bị lọc bụi lò vôi của Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Rất may không có thương vong về người.

Hình ảnh ngay sau khi nổ thiết bị lọc bụi lò vôi của Cty Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: CTV

Sáng nay, thông tin với PV Báo Lao Động, một lãnh đạo BQL Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ nổ thiết bị lọc bụi lò vôi của Cty Formosa Hà Tĩnh xảy ra vào khoảng 20h35 ngày 30.5. Ngay sau vụ nổ, hệ thống lọc bụi lò vôi đã dừng hoạt động.

"Vụ nổ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của lò cao và hoạt động xung quanh khác. Gang vẫn ra lò bình thường. Cũng không có ai bị thương vong" - vị lãnh đạo này nói.

Lò vôi vừa bị nổ dùng để luyện vôi cục thành vôi bột. Vôi bột phục vụ cho quá trình khử lưu huỳnh trong nhà máy nhiệt điện.

Sáng nay, lãnh đạo Tổng cục Môi trường cùng lãnh đạo Hà Tĩnh đang kiểm tra hiện trường vụ nổ. Ảnh: CTV

Cũng theo lãnh đạo BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, vụ nổ chưa phải là sự cố kĩ thuật nghiêm trọng. Trong sáng nay 31.5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TNMT), Tổ trưởng Tổ giám sát khắc phục sự cố môi trường tại Formosa Hà Tĩnh - Hoàng Văn Thức, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã có mặt kiểm tra hiện trường vụ nổ.

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/khong-co-thuong-vong-trong-vu-no-lo-voi-tai-cty-formosa-669576.bld