Không có 'vùng cấm' với các đối tượng phá rừng

Sáng 22.9, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hiện trường vụ phá rừng Tiên Lãnh (tỉnh Quảng Nam).

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cam kết sẽ điều tra và xử lý những đối tượng đã chặt phá rừng. Ảnh: LP

Sau hơn 2 giờ đi bộ từ chân núi đến Tiểu khu 557, đoàn cán bộ tận mắt chứng kiến cảnh tượng rừng phòng hộ Tiên Lãnh bị "thảm sát" không thương tiếc. Cả ngọn đồi bị chặt phá trơ gốc, đốt cháy nham nhở. Nhiều thân cây to hai người ôm bị chặt sát gốc, đốt cháy đen.

Sau khi tường tận cảnh chặt phá rừng, ông Lê Trí Thanh khẳng định: "Đúng là có tình trạng phá rừng tại rừng Tiên Lãnh".

Về quy mô, ông Thanh yêu cầu cơ quan địa phương nhanh chóng kiểm đếm, xác định số lượng rừng bị chặt phá, điều tra làm rõ tìm ra đối tượng phá rừng. Sau khi hồ sơ đầy đủ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Hường Văn Minh, Chủ tịch huyện Tiên Phước, thừa nhận: "Tình trạng phá rừng là có thật, như hiện trường chúng ta đang đứng. Tuy nhiên, truyền thông đưa tin trong thời gian qua có mấy trăm ha là không đến. Con số chính xác sẽ điều tra làm rõ và cung cấp đến báo giới".

Mặt khác, ông Minh cũng quả quyết, sẽ xử lý thẳng tay, không có "vùng cấm" đối với các đối tượng phá rừng.

Lao động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Lam Phương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/khong-co-vung-cam-voi-cac-doi-tuong-pha-rung-566100.ldo