Không để 'nhờn luật'

Thời gian gần đây, trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Hà Nội, cơ quan chức năng cho lắp đặt hệ thống camera giao thông. Thế nhưng, tình trạng ô tô, xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra.

Cá biệt, có những ngày cả đoàn xe “rồng rắn” đi ngược chiều xuống phía cầu vượt Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy) hay cầu vượt Láng Hạ-Thái Hà (quận Đống Đa),… gây ùn tắc giao thông. Cùng với đó, việc dừng, đỗ tùy tiện trên nhiều tuyến đường gây không ít khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi lại một số hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến phố ở Hà Nội.

Các phương tiện đi ngược chiều trên cầu vượt Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy) hướng đi về phía tòa nhà nhà Keangnam.

Tuyến đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) đã có quy định cấm chiều từ đường Nguyễn Trãi đi về hướng đường Nguyễn Huy Tưởng theo giờ, nhưng tình trạng xe ô tô đi ngược chiều, dừng, đỗ trái quy định trong giờ cấm vẫn diễn ra thường xuyên.

Xe máy đi sang phía đường ngược chiều-Chuyện thường ngày tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng-Nguyễn Thái Học (quận Đống Đa).

Xe ô tô biển số 30U-4042 của hãng tắc-xi Thành Ngã ngang nhiên đi ngược chiều ở cầu vượt Láng Hạ (quận Đống Đa).

Xe buýt nhanh (BRT) thành... chậm ở ngã tư Lê Văn Lương-Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân).

Chùm ảnh của VŨ QUANG THÁI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/khong-de-nhon-luat-514648