Không để tình trạng né tránh trách nhiệm khi xảy ra tai nạn lao động

Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2016, cả nước xảy ra 7.900 vụ tai nạn lao động làm 862 người chết, gây thiệt hại về vật chất 178 tỷ đồng. Sự chủ quan của con người là nguyên nhân dẫn đến 60% tổng số vụ tai nạn. Đáng lo ngại hơn, các doanh nghiệp lại báo cáo không trung thực về tình hình bảo đảm an toàn vệ sinh lao động ở đơn vị để né tránh trách nhiệm.

Ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu thực tế: “Nhiều trường hợp, người sử dụng lao động thỏa thuận bồi thường với phía gia đình người bị nạn để không khiếu kiện hoặc thông báo với cơ quan chức năng”.

Trường hợp của Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình (HOASUCO) đã được Báo Quân đội nhân dân phản ánh trên số báo ra ngày 15-2-2017 là một ví dụ. Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, chờ cơ quan chức năng đồng ý cho vận hành thử nghiệm thì ngày 27-12-2016, HOASUCO tự ý vận hành sản xuất, làm chị Bùi Thị Thảo ở xóm Chẹ, xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) tử vong. Sau khi sự cố xảy ra, công ty thỏa thuận và bồi thường cho gia đình chị Thảo 300 triệu đồng, nhưng không báo cáo cơ quan chức năng. Sau đó, tòa soạn có công văn gửi đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan, nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa được làm rõ.

Làm thế nào để hạn chế rủi ro, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật thì không chỉ có trách nhiệm của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội mà đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu chính quyền các địa phương.

HOÀI AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/khong-de-tinh-trang-ne-tranh-trach-nhiem-khi-xay-ra-tai-nan-lao-dong-508316