Không gian Hồ Gươm mới lạ từ 1/9

UBND TP Hà Nội mới thông qua phương án phát triển không gian đi bộ khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Dự kiến ngày 1/9 UBND quận Hoàn Kiếm bắt đầu triển khai phương án này.

Theo đó, thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là 3 tối cuối tuần (thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật) và các ngày 30/4, 1/5, 2/9, 10/10, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Giờ hoạt động mùa hè từ 19h đến 2h sáng, mùa đông từ 18h đến 2h sáng. Như vậy, cùng phương án này, hoạt động kinh doanh dịch vụ ban đêm được kéo dài đến 2h sáng.

Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội đã có phương án chi tiết tổ chức không gian đi bộ khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Theo đó, các tuyến đường giao thông quanh hồ là: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, 1/2 đường Lê Thái Tổ phía bên hồ Hoàn Kiếm, đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay; khu vực phụ cận gồm: Phố Lê Lai, đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ; phố Lê Thạch; phố Trần Nguyên Hãn, đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ; phố Đinh Lễ; phố Nguyễn Xí; phố Tràng Tiền, đoạn từ Ngô Quyền đến Hàng Bài; phố Lò Sũ, đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Hữu Huân; phố Hàng Dầu, đoạn Đinh Tiên Hoàng đến Cầu Gỗ; phố Hồ Hoàn Kiếm; phố Lương Văn Can, đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ; phố Hàng Bài, đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay; phố Bảo Khánh, đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ.

Lực lượng chức năng bố trí 17 chốt (vòng 1), kết hợp hệ thống biển báo “Đường cấm”, cấm triệt để các phương tiện lưu thông vào khu vực trên. Vòng 2, gồm 13 chốt, hướng dẫn, hạn chế các phương tiện vào các khu vực cấm; phân luồng chống ùn tắc giao thông. Ngoài ra, bố trí 23 chốt phân luồng từ xa, chống ùn tắc giao thông tại các nút, tuyến đường, phố liên quan; điều chỉnh lộ trình của một số tuyến xe buýt và các phương tiện vòng tránh.

Dự kiến có 78 điểm trông giữ ô tô, xe đạp, xe máy, với diện tích gần 17.400 m2, sức chứa 87 xe du lịch, 607 xe ô tô con, 2.751 xe đạp, xe máy, phục vụ du khách và nhân dân tham quan khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đề xuất cấm toàn bộ ô tô, xe máy lưu thông quanh khu vực hồ Gươm vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Mục đích của việc cấm xe là tạo ra không gian lý tưởng để người dân Thủ đô và khách du lịch có thể đi bộ tham quan, ngắm cảnh và nghỉ ngơi.

Lý giải việc cấm hoàn toàn ô tô, xe máy vào 2 ngày cuối tuần, Trưởng phòng CSGT Hà Nội Đào Vịnh Thắng đưa ra ý tưởng về một không gian đi bộ an toàn, rộng rãi và thân thiện cho người dân Thủ đô cùng khách du lịch đến Hà Nội.

“Nếu có một không gian rộng rãi để dạo bộ, không ồn ào tiếng xe cộ và giao thông an toàn thì Hồ Gươm càng trở nên lý tưởng hơn, đặc biệt hơn trong mắt những người ghé qua đây”, Trưởng phòng CSGT Hà Nội nói.

P. Luật (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/khong-gian-dac-biet-quanh-ho-guom-291626.html