Không gian riêng cho hiphop

Người yêu hiphop sắp có 3 ngày liên tục (từ ngày 13 đến 15-12) được tham gia sân chơi chuyên nghiệp của thể loại hiphop - Liên hoan hiphop 2016 “Hanoi - All in one” (Hà Nội - Tất cả trong một). Sự kiện do nhóm nhảy hàng đầu Việt Nam S.I.N.E tổ chức với sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế.

Niels „Storm“ Robitzky - Ảnh: Viện Goethe.de

5 năm hoạt động, với thành viên nòng cốt từ nhóm nhảy Big Toes, nhóm S.I.N.E (Saying is not enough) giờ đây không chỉ được đánh giá cao trong bộ môn hiphop mà còn gây tiếng vang trong nghệ thuật múa đương đại. Với những giải thưởng và chương trình biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới, S.I.N.E đã chứng minh được rằng, hiphop không chỉ là thú chơi đường phố mà là một môn nghệ thuật thực thụ. Đánh dấu chặng đường dấn thân, cũng như muốn đi tới nhiều dự định trong phát triển môn này ở Việt Nam, S.I.N.E tổ chức một liên hoan chuyên nghiệp dành cho tất cả các vũ công khắp cả nước, không giới hạn độ tuổi.

Nghệ sĩ Phạm Khánh Linh - trưởng nhóm S.I.N.E cho biết: Những năm gần đây, hiphop dường như phát triển về chiều sâu chứ không sôi động, rộng khắp như trước. Các sân chơi cho môn nghệ thuật này đều nhỏ, kiểu như các cuộc thi trên truyền hình, thường khuyến khích từng cá nhân thay vì phát triển cộng đồng. Có nhiều tài năng trẻ được phát hiện từ đây, kỹ thuật không thua nghệ sĩ quốc tế nhưng thường không theo con đường chuyên nghiệp. Liên hoan được lấy tên là “Hanoi - All in one” cũng nhằm khẳng định sự chung chí hướng, cổ vũ các bạn trẻ yêu nghệ thuật hiphop, giúp các bạn nhận thấy một bầu không khí hoạt động chuyên nghiệp, giàu giá trị, phát huy được sở trường của mình để tự tin bước tiếp.

Trong 3 ngày, các nghệ sĩ biểu diễn hiphop và công chúng Thủ đô sẽ được hòa theo những màn nhảy, những cuộc thi đấu hiphop, đồng thời gặp gỡ và trò chuyện với nhiều tên tuổi lớn trong làng hiphop Việt Nam và quốc tế. Hiện đã có gần 400 bạn trẻ cả nước đăng ký tham gia sự kiện. Ngày đầu tiên (13-12, tại 1900 Theatre, Tạ Hiện, Hà Nội) và ngày thứ hai (14-12, tại Savico Megamall Long Biên, Hà Nội), khán giả sẽ được thưởng thức những màn trình diễn, thi đấu ngoạn mục của các nhóm, cá nhân trong những thể loại hấp dẫn như bboy, popping, powermoves, footwork… Ngày thứ ba (15-12), có các lớp học chuyên nghiệp, tập huấn nghệ thuật biểu diễn hiphop hữu ích từ các vũ công quốc tế tại S.I.N.E Studio (63 Nhân Hòa, Hà Nội).

Sự kiện này thu hút được nhiều bạn trẻ tham dự, một phần nữa là bởi có sự xuất hiện của các nghệ sĩ, trọng tài quốc tế nổi tiếng. Trong đó, biên đạo Storm Robitzky - người đồng hành và tạo dựng tên tuổi nhóm bboy tiên phong của thế giới Battle Squad, quán quân bboy thế giới, đã thành lập trường dạy nhảy tại Berlin và được cộng đồng vũ công thế giới kính nể. Nghệ sĩ hiphop Majid Kessab là một tài năng từng giành chức vô địch giải đấu mà S.I.N.E đoạt giải ba như đã kể trên. Anh là người nổi bật trong bộ môn new style và có kinh nghiệm hướng dẫn, làm giám khảo cho nhiều chương trình, cuộc thi nhảy uy tín thế giới.

Ngoài các sự kiện chính, liên hoan còn có các sự kiện bên lề như cuộc thi nhảy hiphop online, biểu diễn, quảng bá nghệ thuật hiphop tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào những ngày cuối tuần.

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Am-nhac/857354/khong-gian-rieng-cho-hiphop