Không khí đêm giao thừa ở "Thủ đô kháng chiến"

Cùng với người dân trên mọi miền Tổ quốc, đêm 27/1 ( tức 30 Tết Đinh Dậu), người dân ở Tuyên Quang, "Thủ đô kháng chiến năm xưa" chào đón thời khắc giao thừa năm mới trong không khí rộn rã, háo hức với nhiều hứng khởi. Ai cũng tất bật chuẩn bị đón Tết thật chu toàn để năm mới gặt hái được nhiều thành công, may mắn. Khắp nơi trong tỉnh ngập tràn sắc xuân.

Đồng bào dân tộc Dao, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương chuẩn bị trang phục truyền thống để đón tết sớm. Ảnh: Quang Đán/TTXVN

Tại thành phố Tuyên Quang, người dân đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, ngập tràn sắc màu của cờ đỏ, sao vàng, đèn, hoa rực rỡ. Khắp các tuyến đường trung tâm thành phố được trang trí lung linh, hàng nghìn người nô nức đến quảng trường Nguyễn Tất Thành để thưởng thức chương trình văn nghệ, giải trí chào đón năm mới.

Khoảng 20h, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Chương trình ca nhạc chào đón năm mới Đinh Dậu bắt đầu với những tiết mục múa, hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương đổi mới… Bên cạnh những tiết mục sôi động mừng Đảng, mừng xuân, người dân còn được thưởng thức những tiết mục đặc sắc, mang đậm nét đặc trưng của tỉnh miền núi Tuyên Quang như: hát Then của đồng bào Tày, múa khèn của đồng bào Mông, múa chuông của đồng bào Dao…

Năm nay, Tuyên Quang không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết để dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách. Mặc dù vậy, không khí đón năm mới của người dân vẫn rất náo nhiệt.

Ông Hoàng Xuân Được, tổ 10, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang cho biết: Mặc dù không có pháo hoa chào năm mới nhưng tôi vẫn thấy rất vui vẻ, không khí Tết vẫn rất nhộn nhịp. Bởi, tôi và người thân trong gia đình đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, được ngắm phố phường rực rỡ… Đặc biệt, việc không bắn pháo hoa để tiết kiệm kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách là việc làm rất ý nghĩa, thiết thực. Tôi hy vọng, năm mới, tỉnh sẽ có những chương trình, kế hoạch khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân… phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, như Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Các tuyến đường trong đêm giao thừa tại thành phố Tuyên Quang vô cùng tấp nập bởi người đi chơi, người mua, người bán. Theo quan niệm của người xưa, muối mặn có thể mang lại may mắn, tình cảm thêm mặn mà, đầm ấm nên trên nhiều tuyến phố ở thành phố Tuyên Quang, có rất nhiều gian hàng bày bán muối để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Trong đêm giao thừa thiêng liêng, người người đều hướng về năm mới với những mong ước hạnh phục và nhiều thành công hơn.

Bà Hà Thị Kim Tuyến, thôn Giàng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Tôi hy vọng năm mới, gia đình tôi luôn được mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Đồng thời, sẽ là năm mưa thuận gió hòa để những người nông dân chúng tôi có thể trồng trọt và chăn nuôi đạt năng suất, hiệu quả…

Năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND; sự điều hành quyết liệt, tập trung hiệu quả của UBND tỉnh Tuyên Quang, cùng với sự nỗ lực của các ngành, các thành phần kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; 21/21 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt 1.470 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 20.900 lao động; thu hút hơn 1,4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch đạt 1.226 tỷ đồng; hơn 97,8% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP đạt 7,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt 1.680 tỷ đồng; thu hút gần 1,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch đạt 1.270 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 19.500 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%; trồng mới 11.400 ha rừng tập trung, nâng độ che phủ rừng đạt trên 60%.

Quang Cường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/khong-khi-dem-giao-thua-o-thu-do-khang-chien-20170127214337715.htm