Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm kèm mưa

Một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ tác động đến tình hình thời tiết các tỉnh miền Bắc, khiến trời rét và gây mưa.

Hiện nay (19/01), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ gần sáng ngày mai (20/01), ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau từ đêm 21/01 có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm mai nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; từ ngày mai vùng núi có rét đậm.

Hà Nội trong sáng nay, mưa đã rải rác ở vài nơi, nguyên nhân là do trời quá mù sương mà dẫn đến ướt át. Trưa chiều trời tạnh ráo, tương đối ấm áp, song người ở trong nhà vẫn có thể cảm thấy cái rét thấm vào người do cách nhiệt, hoặc các khe hở từ cửa không đủ kín.

Rạng sáng 20/1, không khí lạnh sẽ chính thức ảnh hưởng tới Hà Nội. Nhưng sẽ không ào ào mạnh mẽ, mà từ tốn “giữ phép”, trời âm u nhưng ít mưa, chỉ lác đác vài nơi. Nhiệt độ giảm từ từ song như vậy lại càng thấm và rét. Ngày 21/1 là ngày rét nhất trong đợt, sáng có thể lác đác mưa, nhiệt độ rơi phổ biến vào khoảng 13-18 độ C.

Ngoài ra hiện nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc nên ở vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) đã có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo, trong ngày và đêm nay, vùng biển trên tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo cụ thể thời tiết từng khu vực ngày 19/1/2017:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 67 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, phía nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 22 độ C.

P.V

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-ret-dam-kem-mua