Không khởi tố hình sự vụ xe đâm học sinh ở trường Nam Trung Yên

Công an Hà Nội vừa có thông báo kết quả giải quyết vụ việc xe taxi chở hiệu trưởng Trường TH Nam Trung Yên đâm gãy chân học sinh trong sân trường xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc cháu Trần Chí Kiên bị tai nạn tại Trường TH Nam Trung Yên theo đơn của anh Trần Chí Dũng, phụ huynh của cháu.

Thông báo của Công an Hà Nội nêu rõ, vào ngày 1/12/2016, cháu Trần Chí Kiên chạy chơi ở sân sau Trường TH Nam Trung Yên thì bị xe taxi BKS 30A-70254 do lái xe Trần Quốc Tuấn điều khiển đâm vào dẫn tới hậu quả gãy xương đùi phải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã tổ chức cho cháu Kiên đi giám định tỉ lệ thương tích tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, xác định tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể cháu Kiên tại thời điểm giám định là 32%.

Quá trình xác minh gia đình anh Dũng có đơn đề nghị không xử lý hình sự đối với anh Trần Quốc Tuấn.

Ngày 12/5/2017, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Quốc Tuấn về hành vi "Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe người khác", mức phạt 2.500.000 đồng.

Cùng ngày, Công an TP Hà Nội cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn của anh Trần Chí Dũng.

Với quyết định này, việc bà Tạ Thị Bích Ngọc, nguyên hiệu trưởng Trường TH Nam Trung Yên cũng sẽ không bị khởi tố hình sự do hành vi che giấu làm sai lệch kết quả điều tra vụ án.

Trao đổi với VietNamNet, anh Trần Chí Dũng, phụ huynh cháu Trần Chí Kiên cho biết, anh mới nhận được thông báo kết quả giải quyết vụ việc của cơ quan điều tra ngày hôm nay.

Theo anh Dũng, điều anh và gia đình mong muốn là sự thật chứ không phải dồn ai đó tới đường cùng nên anh cảm thấy hài lòng với kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Hiện tại, cháu Kiên đã đi lại bình thường dù vẫn chưa vận động mạnh được. Tới cuối năm nay, cháu Kiên sẽ phải thực hiện phẫu thuật để tháo nẹp và rút đinh ở chân bị gãy do vụ tai nạn.

Vụ việc tai nạn của cháu Trần Chí Kiên nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận khi nguyên hiệu trưởng và hiệu phó Trường TH Nam Trung Yên sau tai nạn đã cố tình che giấu sự việc. Anh Trần Chí Dũng sau đó đã phải gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan truyền thông và các cơ quan chức năng thì sự việc mới được làm sáng tỏ.

Lê Văn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/khong-khoi-to-hinh-su-vu-xe-dam-hoc-sinh-o-truong-nam-trung-yen-372983.html