Không khởi tố vụ hành hung phóng viên báo Người Lao Động

Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ hành hung phóng viên Trần Thế Dũng, báo Người Lao Động.

Trước đó, tối 6/1, trong khi tác nghiệp tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, anh Dũng bị một số đối tượng lạ mặt đánh đập dã man. Hơn một tháng sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra mới đưa anh Dũng đi giám định chấn thương. Trung tâm Pháp y Lạng Sơn xác định mức độ tổn hại sức khỏe của anh Dũng chỉ là 2% trong khi trích sao bệnh án của Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội, chẩn đoán anh Dũng bị chấn thương sọ não kín, tụ máu quanh hốc mắt hai bên... Trong vụ hành hung anh Dũng, có gần 10 người tham gia nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra chỉ xác định được Phan Bình An, 35 tuổi ở thành phố Lạng Sơn và xử phạt hành chính kẻ này. Trong khi đó, tại buổi đối chất với anh Dũng ngày 4/3 tại Công an Cao Lộc, An cũng thừa nhận có nhiều người tham gia hành hung phóng viên. An không chỉ tham gia hành hung anh Dũng mà còn khống chế nạn nhân, đưa lên ô tô chở đến trụ sở Công an thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) với lời thách thức: “Tao đưa mày vào công an xem mày làm gì được tao”. Văn Trung

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Khong-khoi-to-vu-hanh-hung-phong-vien-bao-Nguoi-Lao-Dong/20103/85781.datviet