Không khởi tố vụ Nam Trung Yên: Vì dám nói sự thật

Theo phụ huynh cháu Kiên, do tài xế taxi thật thà khai báo nên gia đình đã có đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến thông tin không khởi tố vụ học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội), tối ngày 15/5, chia sẻ với báo Đất Việt, anh Trần Chí Dũng, phụ huynh học sinh Trần Chí Kiên (7 tuổi, học lớp 2, trường Tiểu học Nam Trung Yên) xác nhận thông tin gia đình đã có đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự với tài xế Trần Quốc Tuấn (48 tuổi, trú tại Hà Nội).

"Đây là tai nạn không may, anh tài xế taxi không mong muốn như thế. Anh tài xế thực sự không biết cháu Kiên bị gãy chân như này bởi các cô trong trường không nói cho anh ấy biết. Hơn nữa anh tài xế lại thật thà khai báo những thông tin liên quan đến sự việc", anh Dũng nói.

Không chỉ với những lý do trên, anh Dũng còn cho rằng, do gia đình tài xế Tuấn cũng có thành ý khắc phục hậu quả khi biết tin cháu Kiên bị gãy chân sau vụ va xe.

Cháu Kiên đã quay trở lại trường học sau hơn 3 tháng điều trị (Ảnh gia đình cung cấp)

"Mặc dù là khắc phục không đầy đủ nhưng xét cho cùng gia đình anh ấy cũng đã có thành ý. Còn việc không đầy đủ là do khả năng kinh tế của gia đình anh Tuấn có phần khó khăn", anh Dũng nói thêm.

Nói thêm về sức khỏe hiện tại của cháu Kiên, anh Dũng cho biết, hiện cháu vẫn đi học bình thường và sức khỏe ổn hơn rất nhiều.

Về việc này, trước đó, ngày 12/5, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Quyết định nêu rõ, ngày 1/12/2016 cháu Trần Chí Kiên chạy chơi ở sân trường Tiểu học Nam Trung Yên thì bị xe taxi do anh Trần Quốc Tuấn đâm phải dẫn tới hậu quả gãy xương đùi phải.

Cơ quan điều tra ngay sau đó đã đưa nạn nhân đi giám định tỷ lệ thương tật, xác định được tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể cháu Kiên tại thời điểm giám định là 32%.

Trong quá trình xác minh, gia đình cháu Kiên có đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự với tài xế Trần Quốc Tuấn.

Ngày 12/5, cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Trần Quốc Tuấn về hành vi “xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến thân thể người khác”, mức phạt 2,5 triệu đồng.

Trong khi trước đó, hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên là bà Tạ Thị Bích Ngọc và hiệu phó Nguyễn Thị Hương đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng vì che giấu thông tin về vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng hai cô giáo đã có hành vi gian dối, làm sai quy định khi nhà trường nghiêm cấm việc cho ôtô vào trường, nhưng vẫn chỉ đạo bảo vệ mở cửa cho xe vào.

Đây là nguyên nhân gây ra vụ việc, ảnh hưởng đến tinh thần và thể xác của cháu Trần Chí Kiên. Việc bao biện, khai báo gian dối làm mất lòng tin của phụ huynh, học sinh vào nhà trường, ngành giáo dục Thủ đô và cả nước.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/khong-khoi-to-vu-nam-trung-yen-vi-dam-noi-su-that-3335464/