Không khởi tố vụ thiếu phụ chết trong phòng ngủ

Nhà chức trách cho biết sẽ không khởi tố vụ án thiếu phụ chết trong phòng ngủ.

Thông tin trên được VOV đưa tin, dẫn lời đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Hiếu cho hay, nghi can sát hại chị Vũ (45 tuổi) đã tự tử. Danh tính nghi can là Đỗ Văn Phước (42 tuổi, trú xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng). “Phước chết do uống thuốc ngủ”, đại tá Hiếu nói và cho hay nhà chức trách không khởi tố vụ án.

Trước đó, vào 14h ngày 6/2, Phước cùng chị Vũ đến nhà nghỉ ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, thuê phòng. Khoảng một giờ sau, Phước đi ra ngoài và dặn lễ tân “để yên cho vợ ngủ, không làm phiền”.

Hai ngày sau, nhân viên nhà nghỉ phát hiện căn phòng có mùi lạ nên phá cửa vào kiểm tra thì thấy xác chị Vũ. Nạn nhân chết do bị siết cổ, trong tư thế nằm sấp.

Đến khoảng 12h ngày 10/2, người dân phát hiện Đỗ Văn Phước đã uống thuốc ngủ tự tử tại một nhà nghỉ ở huyện Yên Định, Thanh Hóa.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Thanh Minh (t/h)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/khong-khoi-to-vu-thieu-phu-chet-trong-phong-ngu-319434.html