Không kích dữ dội, máy bay Nga tiêu diệt 180 tay súng IS

Các cuộc không kích của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga ngày 6 và 8/6 đã tiêu diệt hơn 180 tay súng thuộc “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, trong đó có hai chỉ huy của IS là Abu Umar Al-Belgique và Abu Yasyn al-Masri.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hãng RIA Novosti ngày 17/6 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc không kích của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga diễn ra vào hai ngày 6 và 8/6 vừa qua, phá vỡ ý đồ tấn công của IS nhằm vào tuyến phòng thủ doanh trại bị bao vây ở thành phố Deir ez Zor.

Trước đó, các trinh sát viên và máy bay không người lái của Nga đã xác định chính xác vị trí các tay súng IS đang chuẩn bị cho cuộc tấn công.

Nga công bố hình ảnh cuộc không kích trung tâm đầu não IS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/6 công bố hình ảnh cuộc không kích của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga (VKS) nhằm vào trung tâm chỉ huy của “Nhà nước Hồi giáo”( IS) tự xưng ở ngoại ô Raqqa, Syria.

Cuộc không kích của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã tiêu diệt khoảng 180 tay súng IS, bốn điểm chỉ huy, kho vũ khí và đạn dược. Hai chỉ huy của IS là Abu Umar Al-Belgique và Abu Yasyn al-Masri được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích của máy bay chiến đấu Nga.

Thành phố Deir ez Zor đã bị các tay súng IS bao vây hơn ba năm qua. Ngoài doanh trại của các lực lượng chính phủ Syria, tại thành phố này còn có dân thường sinh sống. Đường tiếp tế duy nhất là đường không.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga hỗ trợ quân đội Syria nỗ lực phá vòng vây, cũng như hỗ trợ nhân đạo cho dân thường.

[VIDEO] Hệ thống HIMARS được Mỹ chuyển sang Syria uy lực thế nào?

Hệ thống HIMARS của Mỹ được đánh giá là một trong những loại vũ khí phóng loạt nguy hiểm nhất hiện nay, ngoài đạn rocket, hệ thống này còn có khả năng phóng tên lửa chiến thuật đáng sợ tầm ngắn MGM-140 với tầm bắn xa 300km, cùng một đầu đạn nặng tới 560 kg.

Đài quan sát Nhân quyền Syria bác tin về cái chết của thủ lĩnh IS

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, lãnh đạo tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi không có mặt tại cuộc họp mà không quân Nga tiến hành không kích hồi cuối tháng 5.

Sau vụ Tomahawk, xuất hiện động thái mới của Mỹ trên chiến trường Syria

Việc Mỹ triển khai Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) tới căn cứ tại Al-Tanaf ở miền Đông Syria là động thái thu hút sự quan tâm lớn của dư luận thế giới. Đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ có cách tiếp cận mới trong việc tăng cường hiện diện quân sự tại Syria thời gian tới.

Mỹ đưa rocket tới Syria, Trung Đông trước biến cố lớn

Các dàn phóng rocket HIMARS vừa được Mỹ chuyển từ Jordan đến căn cứ Mỹ trong vùng Al-Tanf ở Syria có thể sẽ được sử dụng chống lại lực lượng chính phủ Syria.

Tổng thống Putin hé lộ kế hoạch tiếp theo ở Syria

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow có kế hoạch giúp đỡ Damascus nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội Syria.

Tùng Dương

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/khong-kich-du-doi-may-bay-nga-tieu-diet-180-tay-sung-is-1159345.tpo