Không lẽ báo chí nêu sai sự thật và nhân chứng khai man?

Quyết định không khởi tố vụ án liên quan việc đàn chó berger hung dữ cắn chết bà Ngắn là VKS và Công an TP Buôn Ma Thuộc bác bỏ mọi thông tin do báo chí và những nhân chứng. Không lẽ báo chí đưa tin sai sự thật và nhân chứng dám khai man?

Tôi nghĩ gia đình người bị hại cần làm đơn thưa lên cấp cao hơn để đòi lại sự công bằng. Gia đình nạn nhân cứ viết đơn thưa, sẽ tìm ra sự thật. Tôi không tin bây giờ còn chuyện "đa kim ngân phá luật lệ"... TRẦN THẾ HÙNG (...hungdung@yahoo.com) Tôi cũng không đồng tính với quyết định không khởi tố vụ án. Hy vọng gia đình bà Ngắn nên tham khảo thêm về tư vấn pháp luật và có những hướng đi đúng đắn. Pháp luật sẽ xử đúng người đúng tội, thể hiện đúng tinh thần nghiêm minh của pháp luật. NGUYEN THI TUYET LAN (nhanhlan...@yahoo.com) Bạn NGOC HAN nên phân biệt công tội rõ ràng. Ăn trộm thì xử người ăn trộm, nuôi chó dữ giết người dù cố ý hay vô ý cũng có tội. Tôi nghĩ năng lực của cơ quan điều tra Buôn Mê Thuộc quá yếu hoặc "có vấn đề". HUNG DAO (...anh15@yahoo.com) Không thể xem rẻ mạng người như thế được. Pháp luật cần phải bảo vệ người nghèo, không thể để bất cứ thế lực nào làm ảnh hưởng đến kết quả điều tra được. Bạn đọc (...@yahoo.com) Với trình độ kỹ thuật hiện nay thì thừa khả năng xác định được thời điểm treo biển báo coi chừng chó dữ, cái quan trọng là có muốn làm hay không. HỮU NGHĨA (HuuNghia...@yahoo.com.vn) Các bạn ơi, mình nghĩ gia đình bà Ngắn nghèo, lại không biết luật, chắc là không theo tới cùng được đâu. NGOC MAI (vohung...@yahooo.com)

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100301031111701p1027c1098/khong-le-bao-chi-neu-sai-su-that-va-nhan-chung-khai-man.htm