Không liên minh với Mỹ, Nga vẫn ngày đêm chiến đấu với IS

Nga ngày đêm chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong khi hàng chục quốc gia với Mỹ vẫn đang ngồi bàn luận về cách thức tấn công.

Russia Today ngày 22/3 dẫn lời ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận về việc Nga không tham gia hội nghị về đấu tranh chống khủng bố tại Mỹ.

Nga vẫn ngày đêm tiêu diệt khủng bố IS

"Trong khi hàng chục quốc gia tiếp tục cuộc thảo luận về đấu tranh chống IS thì Nga vẫn đang đối chọi với IS liên tục cả ngày lẫn đêm bằng các chiến dịch tấn công thực tế", ông Peskov nói.

Trả lời cho câu hỏi liệu cuộc chiến chống khủng bố sẽ ra sao nếu không có sự đóng góp của Nga, đại diện phát ngôn Điện Kremlin khẳng định rằng "đây là cuộc chiến đạt được thành tựu nhưng không thể thành công vì thiếu đi sự liên minh với Nga".

Cuộc họp cấp Bộ trưởng của 68 nước thuộc liên minh do Mỹ dẫn đầu để chiến đấu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) diễn ra ở Washington vào ngày 22-23/3.

Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner tuyên bố Nga sẽ không tham gia hội nghị. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố, Moskva không bao giờ tham gia vào một liên minh như vậy.

Tùng Bách (theo RT)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khong-lien-minh-voi-my-nga-van-ngay-dem-chien-dau-voi-is-d95073.html