Không lưu ở châu Âu đình trệ do khói bụi núi lửa

Theo AP, giao thông hàng không tại châu Âu ngày 17-4 tiếp tục bị đình trệ do các đám tro bụi khổng lồ của núi lửa E-gia-gia-la-giô-cun tại Ai-xơ-len che kín bầu trời. Hầu hết các quốc gia châu Âu đã tuyên bố đóng cửa không phận cho đến ngày 18-4. Gần 20 nghìn chuyến bay đã bị hủy bỏ và hàng triệu hành khách đã mắc kẹt tại sân bay.

Cũng do khói bụi núi lửa, Ngoại trưởng Ca-na-đa L. Ken-nơn (L. Cannon) đã phải hoãn chuyến thăm một loạt nước châu Âu. Thủ tướng Nga V. Pu-tin (V. Putin) phải hủy chuyến công tác đến Muốc-man-xcơ ở miền Bắc nước Nga. Tại Ba Lan, khả năng nhiều nguyên thủ quốc gia không thể đến tham dự tang lễ của Tổng thống Ba Lan Lếch Ca-trin-xki (Lech Kaczynski) vào ngày 18-4. Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cảnh báo hoạt động của núi lửa E-gia-gia-la-giô-cun gây thiệt hại ít nhất 200 triệu ơ-rô/ngày cho các hãng hàng không trên thế giới./. Đức Minh

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/3/102/102/109512/Default.aspx