'Không phải cứ là nghệ sĩ thì thích làm gì thì làm'

Đây là khẳng định của danh ca Hương Lan trong buổi ra mắt phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa hôm 3/5. Theo bà, nếu thích thì hát, ai không nghe thì tắt, đó không phải là nghệ sĩ'.

Vừa qua, danh ca Hương Lan về nước dự ra mắt phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa. Đây là bộ phim có ca khúc nhạc phim xúc động Mẹ ơi mai con về do chính nữ nghệ sĩ thu âm. Cũng trong dịp, Hương Lan cũng được nhiều phóng viên hỏi lại câu chuyện liên quan đến Việt Hương và vấn đề hài nhảm đang hot hiện nay.

Chia sẻ của nghệ sĩ Lan Hương về màn giễu cợt thô tục của danh hài Việt Hương

Chia sẻ về chuyện bỏ về giữa đám cưới ca sĩ Đình Bảo và lên Facebook nói về việc Việt Hương giễu cợt thô tục , nữ danh ca cho hay: Bà là người sống hơn 50 năm trong nghề, không thể làm ngơ thì gặp điều cần phải nói như vậy.

'Tôi nói với tinh thần xây dựng chứ không phải vì ghen tị ai. Việt Hương là lớp đi sau, đàn con đàn cháu của tôi.

Với người làm nghệ thuật, đôi lúc phải dẹp bớt cái tôi của mình đi để nhận những lời phê bình vì không ai vẹn toàn được cả 10 phân.

Còn nếu như nói: Tôi thích thì tôi hát. Không nghe thì tắt đi thì đó không phải là nghệ sĩ. Mình đã đứng trên sân khấu cần làm người có văn hóa và làm gì cũng cần chứng mực.

Danh ca Hương Lan gây chú ý với những chia sẻ thẳng thắn

Đã là người của khán giả thì không thể nói tôi muốn làm gì thì làm. Vì vậy với nói, quan trọng nhất là sự đón nhận và tình cảm của khán giả. Tôi đã sống hơn 50 năm trong nghề, nên rất hiểu điều này'.

Về vấn đề hài nhảm, danh ca từ chối trả lời vấn đề gây tranh cãi này do có nhiều đàn em, đàn cháu đang hoạt động trong lĩnh vực này. Theo bà, tốt nhất hãy hỏi khán giả.

Theo Halo/Baodatviet.vn

Zing.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/khong-phai-cu-la-nghe-si-thi-thich-lam-gi-thi-lam.html