Không phải Neuer, De Gea, Buffon, thủ thành nào bắt phạt đền tốt nhất bây giờ?

Thủ môn có tỉ lệ bắt phạt đền thành công lên tới 48,84% này không phải là một gương mặt đang thi đấu ở UEFA Champions League 2016-2017.

Thủ môn Diego Alves đã cản phá thành công cả 2 quả phạt đền ở trận đấu với Atletico Madrid cuối tuần qua. Ảnh: Sky Sports.

Thống kê này được dựa trên dữ liệu của trang transfermarkt.co.uk. Đối tượng là các thủ môn đã phải đối mặt từ 10 quả penalty trở lên và hiện đang thi đấu cho một đội bóng ở 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu.

Theo đó, “người gác đền” có thành tích tốt nhất là Diego Alves của Valencia. Anh đã không để bóng đi vào lưới 22/45 lần, đạt tỉ lệ 48,84% (có 2 quả đi không trúng đích).

Cuối tuần trước, trong trận thua 0-2 của đội nhà trước Atletico Madrid, Alves đã chặn đứng cả 2 cú sút 11 m của Antoine Griezmann và Gabi. Tại La Liga những mùa giải trước đây, những chân sút từng phải ôm hận trước tài năng của Alves còn có: Cristiano Ronaldo, Messi, Diego Costa…

Griezmann đã không thể đánh bại Diego Alves trên chấm 11 m. Ảnh: goal.com

Các thủ môn còn lại thuộc Top 5 của danh sách này đều có tỉ lệ cứu nguy cho cả đội bóng từ 40% trở lại. Đứng thứ 2 là thủ thành của Bologna – Alfred Gomis với thành tích là 45,83%. 3 gương mặt còn lại là thủ môn Kevin Trapp (PSG), Subasic (Monaco), Donnarumma (AC Milan).

Với giải Ngoại hạng Anh, thủ môn có vị trí cao nhất là Eduardo của Chelsea (hạng 9). Anh đã chiến thắng ở 13/35 quả phạt đền anh phải đối mặt, đạt tỉ lệ 37,14%. Dù vậy, anh mới chỉ chuyển đến The Blues ở cuối kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua và chỉ là phương án dự bị cho Courtois.

Thủ môn Karius không phải là thủ môn số 1 Liverpool hiện tại. Ảnh: Sky Sports.

Ba thủ môn của Premier League có thứ hạng tốt kế tiếp sau Eduardo cũng đều không phải là phương án số 1 ở các đội bóng. Đó là Emiliano Martinez (Arsenal, hạng 11), Allan McGregor (Hull City, hạng 16), Lorris Karius (Liverpool, hạng 17).

Dù được đánh giá là thủ môn số 1 thế giới hiện tại, Manuel Neuer chỉ chiến thắng ở 16/50 quả đá 11 m, đạt tỉ lệ 32%. Anh đứng đồng hạng 24 với thủ môn Jan Oblak của Atletico Madrid.

Một vài gương mặt khác góp mặt trong tốp 50 này là: Gianluigi Buffon (Juventus, hạng 27), David de Gea (Man United, hạng 28), Keylor Navas (Real Madrid, hạng 18), Joe Hart (Torino, hạng 39)…

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/khong-phai-neuer-de-gea-buffon-thu-thanh-nao-bat-phat-den-tot-nhat-bay-gio-598271.bld