Không phải tình yêu, đây mới là yếu tố giúp hôn nhân hạnh phúc

Tình yêu là yếu tố quan trọng để hai người đến với nhau. Nhưng chỉ tình yêu thì không đủ để có một gia đình hạnh phúc.

Tình yêu là cơ sở để đi đến một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, chỉ tình yêu thì không đủ để có một gia đình hạnh phúc. Chính vì vậy, số vụ ly hôn của các gia đình trẻ ngày càng có xu hướng gia tăng. Theo một công trình nghiên cứu của TS Nguyễn Minh Hòa (ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM), cứ 3 cặp đôi kết hôn thì có 1 cặp ly hôn. Trong đó 60% số vụ ly hôn là của các đôi vợ chồng trẻ. Trong xã hội ngày nay, đa số các đôi uyên ương quyết định kết hôn đều xuất phát từ tình yêu. Vậy tại sao lại có tỷ lệ ly hôn cao như vậy?

Chỉ có tình yêu là chưa đủ để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Chỉ có tình yêu là chưa đủ để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Tình yêu luôn là màu hồng. Khi yêu nhau, người ta sẵn sàng chấp nhận tất cả những điểm yếu của “đối tác”. Đôi khi, những điểm yếu như ở dơ, lười làm việc nhà,…lại trở thành “điểm cộng” trong tình yêu. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc sống hôn nhân, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Những ngọt ngào, lãng mạn không đủ sức để khỏa lấp những lo toan của cuộc sống mưu sinh. Những bỉm, sữa, những đêm thức trắng vì con quấy khóc hay sốt cao rất dễ làm người vợ hoặc chồng cảm thấy chán nản trước những tật xấu hay sự vô tâm của người bạn đời.

Vậy, điều gì là quan trọng nhất để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc?

Sự tôn trọng

Tôn trọng là điều tối thiểu nhất và cũng quan trọng nhất cần có trong bất kỳ mối quan hệ nào, đặc biệt là giữa vợ chồng. Bạn chỉ có tôn trọng vợ/ chồng mình thì mới có thể chung sống một cách hòa bình với nhau. Nó được biểu hiện một cách rất đơn giản, tôn trọng từ thể xác cho đến tâm hồn cô ấy/ anh ấy, không lừa dối nhau, luôn tham khảo ý kiến của nhau,...

Sự tôn trọng lẫn nhau giữa vợ và chồng còn là tôn trọng gia đình nhà vợ và nhà chồng, tôn trọng con cái chung hay riêng, tôn trọng bạn bè, đồng nghiệp,... của nhau. Tất nhiên, mỗi người cần tôn trọng không gian riêng của nhau, nhưng không có nghĩa là vì thế mà có thể lừa dối nhau.

Là vợ chồng cũng phải là bạn thân của nhau

Chỉ khi vợ chồng là người bạn thân của nhau thì cuộc hôn nhân mới có cơ sở vững chắc để tồn tại. Sau mỗi giờ làm việc, được thủ thỉ tâm sự những bức xúc trong công việc là điều vô cùng tuyệt vời. Khi hai vợ chồng có thể thoải mái trò chuyện, thoải mái chia sẻ với nhau những suy nghĩ sâu kín nhất, khi đó họ mới thực sự gắn bó. Sự gắn bó ấy sẽ là chất keo khiến cho cuộc sống hôn nhân trở nên thú vị.

Khi trở thành bạn của nhau, những cuộc tranh luận “nảy lửa” trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp cho vợ chồng tìm ra được hướng đi đúng đắn nhất cho gia đình. Đó là cơ sở để có một nền tảng hôn nhân vững chắc. Sự sẻ chia và cảm thông cho nhau như những người bạn sẽ là điều kiện cần thiết để hôn nhân trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.

Chỉ khi trở thành bạn, vợ chồng mới có đủ sức để vượt qua những va đập khắc nghiệt của cuộc sống hôn nhân

Trở thành bạn thân, vợ chồng sẽ trở thành một thể thống nhất. Những cuộc trò chuyện, những lời tâm sự sẽ giúp hai người gần gũi hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Biết chấp nhận

Người xưa từng khẳng định: “Nhân vô thập toàn”. Con người ai cũng có những điểm yếu, những điểm “không thể chấp nhận được". Vì vậy, nếu vợ (hoặc chồng) không có cái nhìn bao dung, không biết chấp nhận điểm yếu của nửa kia thì cuộc hôn nhân rất dễ đi đến đổ vỡ.

Biết chấp nhận những điểm hạn chế của “đối tác” và tìm cách “cải tạo” nó là cách duy nhất để vợ chồng có thể chung sống “hòa bình” với nhau. Ngược lại, nếu một trong hai người muốn “chỉnh sửa” người còn lại theo ý mình một cách quyết liệt thì hôn nhân đổ vỡ là điều rất dễ xảy ra.

Hòa hợp về “chuyện ấy”

Một trong những yếu tố quan trọng để có cuộc hôn nhân hạnh phúc là sự hòa hợp về đời sống tình dục. Sự “lệch pha” trong chuyện chăn gối sẽ là yếu tố khiến cho cuộc sống hôn nhân trở nên căng thẳng, thậm chí đổ vỡ.

Sự hòa hợp trong đời sống tình dục là yếu tố quan trọng để có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Vì vậy, vợ chồng cần có sự trao đổi thẳng thắn về “chuyện ấy” để tìm tiếng nói chung. Hai người cần tôn trọng nhu cầu và khả năng của “đối tác”. Không chỉ thế, mỗi người cũng cần cố gắng để “chuyện ấy” trở thành thứ gia vị hấp dẫn cho đời sống vợ chồng.

Tóm lại, tình yêu là yếu tố quan trọng để hai người đến với nhau. Nhưng tình bạn, sự thông cảm, chia sẻ thậm chí là “chịu đựng” mới là yếu tố để có gia đình hạnh phúc.

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/khong-phai-tinh-yeu-day-moi-la-yeu-to-giup-hon-nhan-hanh-phuc-d109586.html