"Không tham gia HH Quý bà vì lý do…khó nói"

- Trong thành phần Ban chỉ đạo Hoa hậu quý bà Đẹp và Thành đạt Việt Nam 2009 có tên ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT-DL) với tư cách thành viên, nhưng suốt cuộc thi cũng như trong đêm chung kết, vị Cục trưởng này vẫn không xuất hiện trong hàng ghế quan trọng của cuộc thi.

Trả lời về vấn đề này, ông Cường cho biết: "Tôi không tham gia vì có nhiều lý do… khó nói. Vì thế, năm nay Cục để ông Nguyễn Văn Khánh tham gia trong hàng ghế BGK, nhưng thực chất là với tư cách Chủ tịch Hội Người mẫu VN chứ không phải Cục phó Cục nghệ thuật biểu diễn". Ông cũng cho biết thêm, sau mỗi cuộc thi hoa hậu bao giờ cũng có những bức xúc, những thắc mắc dành cho BGK, vì thế, tôi nên “lánh” đi thì hơn. Liên quan đến những bức xúc và cả việc sẽ đưa nhau ra tòa sau cuộc thi hoa hậu quý bà nhưng Bộ vẫn chưa lên tiếng, ông Lê Ngọc Cường cho biết: "Về góc độ quản lý, Bộ cũng đã có kết luận là cuộc thi tổ chức đúng quy chế. Hơn nữa, đây là cuộc thi mang tính xã hội hóa, Bộ không thể đứng ra giải quyết mà trước hết phải do hai bên". “Không phải cứ có đơn thư là Bộ phải vào cuộc. Nhiều thí sinh cũng không tự biết mình, cứ làm đơn lấy được. Nếu có vấn đề gì thì cứ kiện ra tòa, sao cứ phải bôi xấu nhau làm gì. Chúng tôi quản lý trên cơ sở văn bản pháp luật" - ông Cường khẳng định. Ông Cường cũng cho rằng: "Thí sinh nói cuộc thi vi phạm quy chế, trao giải cho cả thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, cao chưa đủ 1m60 nhưng đó chỉ mang tính cảm tính chứ không có bằng chứng cụ thể. Nếu thí sinh chứng minh được thì lúc đó thanh tra Bộ mới xử lý. Tuy nhiên, nếu những thắc mắc của thí sinh không được BTC trả lời thì Bộ sẽ yêu cầu BTC phải giải trình sự việc”. Nguyên Tuấn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/200910/Khong-tham-gia-HH-Quy-ba-vi-ly-dokho-noi-1725065/