Không thấy lỗi của mình!

Đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ NNPTNT vừa có họp báo giải thích những câu chuyện liên quan, trong đó có việc đền bù, sửa chữa vỏ tàu thép; nhập khẩu hoa quả...

Trả lời việc cảnh báo vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm của Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ (FDA) đối với 32 doanh nghiệp (DN) xuất khẩu nông sản vào Mỹ từ đầu năm đến nay, ông Nguyễn Quốc Toản - Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản - phân trần, do các doanh nghiệp chưa nắm bắt kịp thời các quy định và thích ứng với những chính sách nhập khẩu của Mỹ. Để hỗ trợ DN, cục sẽ chủ động thông tin đến các doanh nghiệp các quy định nhập khẩu của thị trường này.

Riêng sự cố của 18 tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định, ông Nguyễn Ngọc Oai - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản - khẳng định chắc nịch rằng, trách nhiệm chính thuộc về các Cty đóng tàu là Cty Nam Triệu (13 tàu) và Cty Đại Nguyên Dương (5 tàu).

Dự kiến, cuối tháng 9 tới đây, Cty Nam Triệu sẽ hoàn thành việc sửa chữa số tàu hư hỏng nói trên. Riêng với Cty TNHH Đại Nguyên Dương, Bộ NNPTNT đã thống nhất với UBND tỉnh Bình Định mời chuyên gia để đánh giá và sẽ họp với chủ tàu để thống nhất phương án sửa chữa.

Cái thiếu ở đây là trách nhiệm cá nhân, lẽ ra bản thân phải nhận lỗi đầu tiên, thì ông Nguyễn Ngọc Oai lại né tránh bằng cách trích lại lời Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng rằng: “Trách nhiệm về chất lượng các con tàu thuộc về DN đóng tàu”. Tại cuộc họp đó, Phó Thủ tướng đã nêu rõ: Ngư dân không thể tham gia vào quá trình giám sát đóng tàu cá, nên chất lượng đóng tàu phải do DN đóng tàu chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, khi các con tàu được đóng xong, phải được cơ quan đăng kiểm kiểm định và “thông qua” mới đủ điều kiện hạ thủy.

Tiếp lời ông Oai, Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn cũng khẳng định: Cơ quan đăng kiểm đối với 18 tàu cá gặp sự cố những người trực tiếp làm có trách nhiệm. Trách nhiệm đến đâu xử lý như thế nào, đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực này cùng với Tổng cục Thủy sản đang kiểm điểm và làm nghiêm”.

Cách trả lời của 2 vị đại diện của Tổng cục và Cục trực thuộc Bộ NNPTNT cuối cùng đổ lỗi hết trách nhiệm cho DN mà không đề cập đến trách nhiệm quản lý của các Cục, Tổng cục liên quan. Trong đó, vấn đề “tàu vỏ thép mặc nhầm áo” gây bức xúc dư luận đã nhiều ngày, liệu có được xử lý nghiêm minh như lời Thứ trưởng, hay quanh quanh một hồi, lỗi lại dồn hết về… DN?

Nguyễn Nam Phong

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/so-tay-kinh-te/khong-thay-loi-cua-minh-563632.ldo