Không thể có ý kiến yêu cầu Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân xin lỗi

Theo Chủ tịch quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, việc chủ động lên tiếng xin lỗi cần xuất phát từ sự mong muốn của cả 2 bên.

Chiều 14/8, tại cuộc họp báo thông tin kết quả thực hiện kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của quận Thanh Xuân 7 tháng năm 2017, UBND quận Thanh Xuân cho biết, thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017 và Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong quan đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố, quận Thanh Xuân đã thành lập 2 tổ công tác kiểm tra kỷ cương hành chính và tham mưu giải quyết tố tụng hành chính.

Quận cũng ban hành 10 điều cán bộ, công chức, viên chức quận Thanh Xuân quyết tâm thực hiện. Kiểm tra công vụ đột xuất các phòng ban đơn vị và các phường… Đặc biệt hoàn thành phân loại đánh giá 327 cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc quận.

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân trao đổi thông tin với báo chí.

Trả lời báo chí sau vụ bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch quận này có thái độ không phù hợp nơi công cộng, ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, toàn bộ quy trình báo cáo về hành chính, nội vụ liên quan vụ việc đã được UBND quận Thanh Xuân nêu rõ trong cuộc họp báo, lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố cũng đã cho ý kiến.

Chủ tịch quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cũng cho biết đến thời điểm này không có báo cáo về việc xin lỗi hay không xin lỗi của bà Trang.

Theo Chủ tịch quận Thanh Xuân, đây là việc của 2 cá nhân nên việc chủ động lên tiếng xin lỗi xuất phát từ sự mong muốn của cả 2 bên. “Việc xin lỗi có thể nhiều cách, gọi điện xin lỗi, viết thư xin lỗi nhưng quan trọng trong các xin lỗi đó sự đồng thuận mong muốn xin lỗi của cả 2 phía là rất cần thiết”, ông Lưu nói.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Xuân Lưu, trong trường hợp này, 2 bên đều có lỗi. Phó Chủ tịch quận có lỗi, đồng chí lái xe cũng có lỗi, Chủ tịch UBND phường ra hiện trường để giải quyết vấn đề nóng cũng có lỗi và bản thân công dân khi trao đổi câu chuyện về vấn đề đó cũng có sự nóng nảy.

“Việc xin lỗi của 2 chủ thể để giải quyết vấn đề vấp váp là sự mong muốn của hai bên và việc này theo cá nhân, không thể có ý kiến chính thức với đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu xin lỗi còn về trách nhiệm kiểm điểm, yêu cầu rút kinh nghiệm trong tổ chức, trách nhiệm công chức thì chúng tôi đã yêu cầu chị Trang hết sức nghiêm túc rút kinh nghiệm”, Chủ tịch quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết./.

Đỗ Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/khong-the-co-y-kien-yeu-cau-pho-chu-tich-quan-thanh-xuan-xin-loi-659169.vov