Không tìm thấy chất độc, Sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 được tuyên bố an toàn

Cảnh sát trưởng bang Selangor trong tuyên bố mới nhất vào chiều chủ nhật (26/2) cho biết, sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA 2) là hoàn toàn an toàn, không có dấu vết của chất độc thần kinh VX.

Các nhân viên tiến hành kiểm tra nhà ga sân bay KLIA 2 tại Sepang, Maylaysia vào ngày Chủ Nhật (26/2). Ảnh: Bangkok Post

Ngay sau khi xác định ông Kim Jong-nam đã bị sát hại bởi chất độc thần kinh VX - chất độc được Liên hợp quốc liệt vào danh sách các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, chính quyền Malaysia liền nhanh chóng cử lượng pháp y, cứu hỏa và đại diện của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử đến sân bay KLIA 2 để tiến hành rà soát việc phân tán của chất độc này. Trước đó, hiện trường của vụ ám sát (nhà ga đón) cũng bị phong tỏa kể từ lúc vụ việc xảy ra (13/2), nhưng phần còn lại của sân bay thì vẫn hoạt động bình thường.

“Chúng tôi xin xác nhận rằng: thứ nhất, không có chất độc hại nào được tìm thấy tại KLIA 2; thứ hai, KLIA 2 không xảy ra tình trạng nhiễm chất độc ở bất kỳ mức độ nào và thứ ba, KLIA 2 được tuyên bố là khu vực an toàn” - Abdul Samat Mat, cảnh sát trưởng bang Selangor, người dẫn đầu cuộc điều tra cho biết.

Tấn công

Cảnh quay từ camera an ninh được phát trên kênh truyền hình Fuji TV của Nhật Bản cho thấy, Kim Jong-nam đã bị hai người phụ nữ tấn công bằng một miếng vải, thứ mà nhà chức trách nghi ngờ đã được tẩm chất độc thần kinh VX.

Sau khi bị tấn công, ông Kim liền nhờ sự trợ giúp từ các nhân viên sân bay, dụi mắt và vấp ngã sau khi được dìu vào bên trong phòng khám tại sân bay. Các quan chức sân bay này cũng tiết lộ, ông Kim liên tục nói mình bị chóng mặt. Và như đã biết, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã tử vong sau đó trên đường được đưa đến bệnh viện.

Nhà chức trách Malaysia cho biết, hiện chưa nhận thấy bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào tại phòng khám kể từ khi vụ việc xảy ra. Các nhân viên y tế tại các bệnh viện có liên quan hiện vẫn có sức khỏe tốt.

Hai người phụ nữ mang quốc tịch Insonesia và Việt Nam, cùng một người đàn ông Bắc Triều Tiên sau đó đã bị bắt giữ. Bảy người Bắc Triều Tiên khác cũng được xác định là nghi phạm, 4 trong số đó được cho là đã trở về Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã truy quét nhiều địa điểm khác tại Kuala Lumpur, những nơi có thể là điểm trú ngụ của các nghi phạm.

Cảnh sát trưởng Abdul Samah trước đó cũng cho biết, vào ngày thứ Bảy (25/2), cảnh sát cũng đã đột kích vào một căn hộ tình nghi và đã tiến hành kiểm tra dấu vết của loại hóa chất này tại đây.

“Tê liệt nghiêm trọng”

Kim Jong-nam, người đã sống lưu vong cùng gia đình tại Macau dưới sự bảo hộ của Chính phủ Trung Quốc trong quá khứ đã từng công khai chống lại chế độ “độc tài” và các vấn đề liên quan đến việc phát triển vũ khí hạt nhân của chính quyền Bắc Triều Tiên.

Theo các quan chức Mỹ và Nam Triều Tiên thì chính các điệp viên của Bắc Triều Tiên là những người đứng sau cái chết của ông Kim. Ngay sau đó, chính quyền Bắc Triều đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc trên.

Bộ trưởng Y tế Malaysia, ông Subramaniam Sathasivam cho biết tại một cuộc họp báo trong ngày hôm nay cho rằng, các phát hiện từ việc khám nghiệm tử thi là phù hợp với báo cáo của cảnh sát cho thấy ông Kim đã bị giết bởi chất độc thần kinh VX.

Ông Sathasivam nói, hóa chất này đã làm “tê liệt nghiêm trọng và gây ra cái chết cho nạn nhân chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn”.

Được biết, nữ nghi phạm người Indonesia Siti Aishah sau đó cũng được báo cáo là có sức khỏe không tốt và hiện đang được xét nghiệm để xem có phải nguyên nhân là do việc tiếp xúc với chất độc trên hay không.

Ở một diễn biến liên quan, Malaysia hiện đang cân nhắc việc đóng cửa Đại sứ quán và trục xuất phái viên của Bắc Triều Tiên do những căng thẳng leo thang từ vụ việc này.

Bên cạnh đó, Malaysia cũng được cho là có thể sẽ ban hành lệnh bắt giữ đối với một nhà ngoại giao của Bắc Triều Tiên để thẩm vấn nếu người này không hợp tác với chính quyền sở tại trong việc điều tra vụ án.

Hà Lý (Theo Bangkok Post)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/khong-tim-thay-chat-doc-san-bay-quoc-te-kuala-lumpur-2-duoc-tuyen-bo-an-toan-d54978.html