Không xin được đất, cháu nội tháo dỡ nhà của bà

(VnMedia) – Cháu đích tôn xin bà nội một phần diện tích đất để làm nhà ở và thờ cúng tổ tiên nhưng không được bà ủng hộ. Trong cơn nóng giận, đứa cháu đích tôn đã huy động các em cùng dòng tộc phá hủy tài sản của bà.

Những đứa cháu nội ngỗ ngược tại phiên xét xử Ngày 26/5, TAND Thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử 4 bị cáo liên quan đến vụ phá hủy tài sản của bà Nguyễn Thị Xuân (tức Lý), trú tại Lương Quy – Xuân Hội – Đông Anh – Hà Nội. Các bị cáo của vụ án gồm: Ngô Văn Hiệp (SN 1985), Ngô Thị Dưỡng (SN 1983), Ngô Văn Nghị (SN 1989) và Ngô Văn Quyết (SN 1992), đều trú tại Lương Quy – Xuân Hội – Đông Anh – Hà Nội, là cháu nội của bà Lý. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Xuân (tức Lý) và chồng là ông Ngô Văn Thiện (đã chết) sinh được 6 người con, trong đó Ngô Văn Hùng (SN 1955) là con cả, Nguyễn Văn Dũng là con trai thứ. Các cô con gái lớn của bà Lý đi lấy chồng và sinh sống ở một nơi khác, còn một người tên Ngô Thị Oanh không lấy chồng, sống cùng mẹ tại ngôi nhà chính. Những người con trai cũng được bà Lý lo cho yên bề gia thất và được chia các phần đất nhất định để làm ăn, sinh sống. Thời gian gần đây, một nửa ngôi nhà của bà Lý và chị Oanh đang sinh sống nằm trong diện phải giải tỏa, nhưng được phép ở trong thời gian 6 tháng để làm nhà trên phần đất còn lại. Ngô Văn Hùng – con trai trưởng của bà Lý – có mục đích chiếm đoạt ½ diện tích còn lại của ngôi nhà đó nên đã phát sinh mâu thuẫn giữa Hùng và bà Lý, chị Oanh. Tiếp đó, Ngô Văn Hiệp là con trai của Hùng và là cháu nội của bà Lý, đã thông qua người chú ruột tên Nguyễn Văn Dũng lên tiếng xin bà Lý một nửa diện tích đất còn lại để làm nhà ở và thờ cúng tổ tiên. Bà Lý không đồng ý với đề nghị của Hiệp và tuyên bố: “Tao còn sống để ở, nếu tao chết sẽ trả lại cho Nhà nước”. Khoảng 14 giờ ngày 15/02/2009, Hiệp và ba người em (Ngô Văn Nghị là em trai ruột Hiệp; Ngô Thị Dưỡng và Ngô Văn Quyết (tức Quyền) là con ông Dũng đồng thời là em họ của Hiệp) đến nhà bà Lý đập phá toàn bộ phần mái công trình phụ thuộc sở hữu của bà Lý và chị Oanh. Trước những hành động ngang ngược của 4 đứa cháu nội, bà Lý và chị Oanh đã nhờ tới sự can thiệp của Pháp luật. Sau khi xem xét về tội “hủy hoại tài sản”, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Văn Hiệp 08 tháng tù, hưởng án treo; Ngô Thị Dưỡng 06 tháng tù, hưởng án treo; Ngô Văn Nghị 06 tháng tù, hưởng án treo; Ngô Văn Quyết mức án 3 tháng cải tạo không giam giữ. Toàn Trung (Tin, ảnh)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=22&newsid=193129