Khu đô thị chi chít cột điện tre

Sống ở khu đô thị nhưng hàng trăm hộ dân các phường Cao Xanh, Cao Thắng (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) từ hơn 10 năm nay khổ sở vì phải “câu” điện từ nơi khác với giá cao và không ổn định.

Người dân khu đô thị Bãi Muối, phường Cao Thắng phải dựng cột tre kéo điện từ nơi khác về nhà

Khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh, thành phố Hạ Long do Công ty CP công trình 507 làm chủ đầu tư. Ông Triệu Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, cho biết từ năm 2008 khu đô thị này chỉ có 8/18 trạm biến áp động, các trạm khác đã bị hư hỏng nhưng không được chủ đầu tư sửa chữa. Khu đô thị hiện có hơn 200 hộ đang phải “câu” điện từ các trạm ở xa, chất lượng điện không ổn định.

Chị Nguyễn Phương Thảo (khu 4B, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long) cho biết, gia đình chuyển về đây từ năm 2012 nhưng 5 năm nay phải câu điện ở phường Yết Kiêu kế bên, trong khi đường điện phường Yết Kiêu cũng quá tải nên vào mùa hè thường xuyên mất điện. Ông Nguyễn Văn Toàn cũng ở khu 4B cho biết, khu đô thị này được thiết kế 6 hộ dùng 1 tủ điện, nhưng hiện tại 30 hộ phải dùng chung 1 tủ điện nên hay sập nguồn. Muốn có điện người dân phải tự mua cột, dây và thuê thợ đến lắp đặt… Chính vì thế, tại đây, có chi chít những cột điện tạm bợ bằng cọc tre ngả nghiêng và nhiều cột sắt hoen rỉ, sau hàng chục năm dựng tạm, có thể bị đổ bất cứ lúc nào.

Tại khu đô thị Bãi Muối, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long do Công ty CP công trình 507 làm chủ đầu tư, cũng diễn ra tình trạng tương tự từ 10 năm nay. Theo chủ đầu tư, dự án có hệ thống lưới điện ngầm, nhưng từ năm 2011, để có điện sinh hoạt, người dân khu vực này cũng phải bỏ tiền mua đường dây kéo từ khu vực khác. Ông Vũ Văn Phúc, Chủ tịch UBND phường Cao Thắng, cho biết hiện khu đô thị này có khoảng 70 hộ dân đang phải câu điện từ bên ngoài về để sử dụng, vừa mất an toàn, vừa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Trước bức xúc của người dân, ngày 4.8 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra, thị sát tại các khu dân cư kể trên. Sau đó, ông Đọc đã yêu cầu Công ty CP công trình 507, ngành điện và UBND thành phố Hạ Long phải khẩn trương hoàn thành hệ thống hạ tầng để cấp điện cho người dân, không để người dân phải “câu” điện, mất an toàn. Ông Đọc khẳng định nếu chủ đầu tư không thể đầu tư hệ thống hạ tầng thì tỉnh sẽ bỏ tiền, sau đó sẽ khấu trừ. “Nếu Công ty CP công trình 507 không hoàn thiện các dự án này, tỉnh Quảng Ninh sẽ không cho tham gia vào các dự án khác nữa”, ông Đọc nói.

Trả lời PV Thanh Niên, về sự việc trên ông Nguyễn Đức Ba, Giám đốc Công ty CP công trình 507 (chi nhánh Quảng Ninh), cho hay ngay trong tháng 8 đơn vị này sẽ cố gắng đầu tư hệ thống điện ngầm tại khu đô thị Bãi Muối và sẽ cấp điện tạm thời cho các hộ dân chưa có điện ở khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh A; từng bước sửa chữa, nâng cấp trạm điện biến áp trong năm 2017, sau đó bàn giao cho ngành điện quản lý.

Lã Nghĩa Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/khu-do-thi-chi-chit-cot-dien-tre-864360.html