Khủng bố cắn xe nhau ở Đông Ghouta, chỉ huy Jeish al-Islam chết thảm

Abu Mahmoud Leili, một trong những chỉ huy chính của Jeish al-Islam đã bị giết chết trong các cuộc đụng độ với 2 nhóm khủng bố khác ở Đông Ghouta.

Nguồn tin quân sự cho hay, chỉ huy khủng bố khét tiếng của Jeish al-Islam đã bị giết chết trong các cuộc đụng độ đẫm máu với Mặt trận Al-Nusra (Tahrir al-Sham Hay'at) và Faylaq al-Rahman.

Khủng bố đấu đá đẫm máu ở Đông Ghouta, chỉ huy Jeish al-Islam chết thảm

Jeish al-Islam nói trong một tuyên bố hôm 15/8 nói rằng Reza Hariri, một chỉ huy khét tiếng của Jeish al-Islam đã bị giết trong một vụ đánh bom xe ở Đông Ghouta. Nhóm khủng bố Jeish al-Islam, trong tuyên bố của mình, đã đổ lỗi cho Mặt trận của Al-Nusra về cái chết của Hariri.

Hariri đã bị giết tại thị trấn al-Nashabiyeh ở Đông Ghouta, theo lời tuyên bố, thêm rằng Abu Talal Mosalmeh, trợ lý của Hariri cũng bị thương trong vụ nổ bom.

Trong khi đó, Faylaq al-Rahman điều chiến binh lên thị trấn nhỏ Modira để phản công và lấy lại các trang trại bị mất gần thị trấn.

Các báo cáo chiến trường cho biết giao tranh giữa Faylaq al-Rahman và Jeish al-Islam ở thị trấn Beit Sawa và các trang trại của al-Ash'ari và al-Aftarus ở Đông Ghouta đã gây ra thương vong nặng nề cho cả hai bên.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khung-bo-can-xe-nhau-o-dong-ghouta-chi-huy-jeish-al-islam-chet-tham-d106443.html