Khủng bố Fatah al-Sham thừa nhận ám sát Đại sứ Nga ở Ankara

Jabhat Fatah al-Sham, tiền thân là nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra vừa lên tiếng nhận trách nhiệm vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov.

Tổ chức khủng bố Jabhat Fatah al-Sham đã lên tiếng nhận trách nhiệm thông qua một lá thư xuất hiện trên mạng. Nhóm này nói rằng, thủ phạm vụ ám sát đại sứ Karlov hôm 19/12 tại triển lãm ở Ankara là một thành viên của nhóm.

Hung thủ Mevlut Mert Altintas nổ súng sát hại Đại sứ Nga.

Jabhat Fatah al-Sham có tiền thân là nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra vốn có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda. Tuy nhiên, đầu năm nay, thủ lĩnh nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra đã “cắt đứt quan hệ” với al-Qaeda và đổi tên thành Jabhat Fatah al-Sham.

Ngày 19/12, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov bị tấn công khi tới dự lễ khai mạc một cuộc triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Ankara. Theo RT, ông Karlov đã bị bắn từ phía sau khi đang phát biểu khai mạc.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ xác định, hung thủ Mevlut Mert Altintas 22 tuổi, một cựu sĩ quan cảnh sát chống bạo động. Khi đột nhập vào phía trong tòa nhà tổ chức triển lãm, kẻ tấn công đã hét lên câu "Trả thù cho Aleppo", trước khi nổ súng bắn chết ông Andrei Karlov.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ thêm 7 nghi phạm được cho là là dính líu đến vụ ám sát đại sứ Nga nâng tổng số người bị bắt giữ trong cuộc điều tra tính đến thời điểm hiện tại là 13 người.

Ngày 20/12, thi thể của Đại sứ Nga Andrey Karlov, người bị sát hại tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đã được đưa trở về Moskva bằng máy bay. Lễ tưởng niệm dành cho Đại sứ Karlov cũng đã được tổ chức trước đó ở sân bay Esenboga ở Ankara.

Tùng Bách (theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khung-bo-fatah-al-sham-thua-nhan-am-sat-dai-su-nga-o-ankara-d88170.html