Khủng bố tại Afghanistan: 80 người chết, hơn 230 người bị thương

Ngày 23/7, thủ đô Kabul (Afghanistan) lại chìm trong đau thương sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành vụ khủng bố đẫm máu nhằm vào đoàn biểu tình khiến ít nhất 80 người chết và hơn 230 người bị thương.

Theo Reuters, vụ khủng bố xảy ra chiều thứ bảy khi các thành viên Hazara - tổ chức của người Hồi giáo dòng Shiite thiểu số - tiến hành biểu tình bên cạnh tòa nhà quốc hội ở thủ đô Kabul. Những người tham gia biểu tình yêu cầu những người triển khai dự án tuyến đường dây 500 KV nối từ Turkmenistan đến Kabul phải đáp ứng nhu cầu điện cho họ ở Bamyan - vùng khá biệt lập nằm ở phía Tây Kabul. Tuy nhiên, Chính phủ Afghanistan chưa chấp thuận vì cho rằng làm như vậy sẽ khiến chi phí đầu tư sẽ đội lên hàng triệu USD và đã trì hoãn dự án trên suốt nhiều năm qua.

Hai chiến binh IS được cho là đã kích nổ đai nhằm vào đoàn biểu tình. Fatima Faizi - phóng viên tự do người Afghanistan - miêu tả với CNN rằng có hàng chục người nằm la liệt trên vũng máu và hàng trăm người cố chạy khỏi hiện trường. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Afghanistan tuyên bố: Vụ tấn công liều chết khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 230 người khác bị thương. Đây được coi là vụ tấn công gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong vài tuần gần đây và cũng là vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào cộng đồng người hồi giáo thiểu số Hazara kể từ năm 2011. Ngay sau khi vụ tấn công đẫm máu xảy ra, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Tổng thống Ashraf Ghani đã lên án vụ tấn công khủng bố và tuyên bố một ngày quốc tang để tượng niệm những người đã bị thiệt mạng. Trong khi đó, đại diện của Liên hợp quốc tại Afghanistan lên án vụ tấn công như tội phạm chiến tranh. Hoa Kỳ cam kết sẽ hỗ trợ Afghanistan điều tra vụ tấn này.

Trong hơn 1 tháng trở lại đây, thủ đô Kabul liên tục rung chuyển bởi các cuộc tấn công khủng bố. Cách đây 3 tuần, hai kẻ đánh bom liều chết thuộc Taliban đã tấn công đoàn xe chở các sĩ quan cảnh sát vừa tốt nghiệp ở Kabul, khiến 34 người thiệt mạng. Ngày 20-6, vụ đánh bom liều chết khác do Taliban tiến hành đã cướp đi sinh mạng của 14 người Nepal.

Xem thêm:

Quang Huy

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/khung-bo-tai-afghanistan-80-nguoi-chet-hon-230-nguoi-bi-thuong