Khủng hoảng giá lợn lên sân khấu 'Nhà nông đua tài'

“Sôi nổi, hào hứng, gay cấn và phấn khởi”, đó là điều khán giả và các thí sinh được trải nghiệm qua hội thi “Nhà nông đua tài toàn quốc” lần thứ IV, năm 2017 - khu vực I, do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức ngày 2.8, tại TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Diễn đàn giao lưu, học hỏi

Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, Trưởng ban Tổ chức hội thi khu vực 1  khẳng định: Hội thi là hoạt động lớn của Hội NDVN được tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần, bắt đầu từ năm 2002. Hội thi là sân chơi bổ ích để nông dân cả nước học hỏi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, trí tuệ.

Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền với chủ đề về an toàn giao thông của đội thi đến từ tỉnh Hà Giang. Ảnh: T.H

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2017 do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức, Công ty CP Phân bón Bình Điền là nhà tài trợ chính.

Tham gia vòng thi khu vực 1, có 15 đội thi đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc và được chia làm 2 bảng, tranh tài với 5 nội dung thi gồm: Lời chào nông dân, cùng nhau giải đáp, ai giỏi hơn ai, ý tưởng nhà nông và so tài nhà nông. Trước đó, ngày 1.8, 15 đội thi đã tham gia phần thi “So tài nhà nông” với việc thi vận chuyển cây giống.

Tiếp nối thành công của 3 kỳ tổ chức trước, năm 2017, T.Ư Hội NDVN tiếp tục tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV” với chủ đề “Nông dân Việt Nam: Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”.

Vòng thi khu vực 1 có 15 đội thi đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc và được chia thành 2 bảng thi. Đây là lần đầu tiên Hội ND Tuyên Quang đăng cai tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài toàn quốc” khu vực 1.

Nhiều ý tưởng, sáng tạo của nhà nông

Ở 2 phần thi “Cùng nhau giải đáp” và “Ai giỏi hơn ai”, 15 đội thi chia làm 2 bảng A, B. Tại mỗi bảng, các đội chia làm 2 lượt tranh tài. Các câu hỏi của 2 phần thi này chủ yếu là kỹ thuật chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thuỷ sản, phòng trừ dịch hại trên cây trồng; kiến thức luật pháp về đất đai, môi trường; hiểu biết về tổ chức Hội NDVN, tín dụng nông nghiệp, Quỹ Hỗ trợ nông dân...

Ở phần thi này, các đội bám sát nhau từ 0,5 điểm... Một trong những điểm mới và được giám khảo đánh giá cao của hội thi năm nay là phần thi “Ý tưởng nhà nông”. Trong đó, đội Tuyên Quang để lại ấn tượng tốt với Ban giám khảo và khán giả qua việc trình diễn tiểu phẩm với chủ đề xây dựng hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị.

Điểm đáng chú ý, tiểu phẩm này được dựng trên bối cảnh rất “đời”, rất “thật” và rất “thời sự” của nông dân hiện nay chính là việc giải cứu lợn. Theo đó, thí sinh Ngô Văn Ân và Nguyễn Như Giang đã vào vai vợ chồng ông Hạn bà Hán suýt “tan đàn xẻ nghé” vì lợn xuống giá quá thấp.

Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của Hội ND, ông Hạn bà Hán đã xin tham gia vào hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành tại tỉnh Tuyên Quang, sản xuất theo chuỗi giá trị đã chủ động được thị trường tiêu thụ, hạn chế rủi ro trong chăn nuôi.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/khung-hoang-gia-lon-len-san-khau-nha-nong-dua-tai-793003.html