Khủng hoảng Ukraine nhìn từ quan điểm Mỹ, Nga và Ukraine

Căng thẳng ở Ukraine ngày càng leo thang khi quân đội Nga xuất hiện tại bán đảo Crimea và các nguyên thủ vẫn liên tục tìm kiếm giải pháp, từ trừng phạt kinh tế đến cô lập chính trị Nga. Dưới đây là một số góc nhìn về tình hình ở Ukraine qua lăng kính những quốc gia chủ chốt.

Ai đang nắm quyền ở Ukraine?

- Nga: Viktor Yanukovych vẫn là nhà lãnh đạo chính thống của Ukraine, và chính quyền mới ở Ukraine là bất hợp pháp. Công sứ Liên bang Nga, Vitaly Churkin, gọi sự kiện khủng hoảng Ukraine là “cuộc bạo động vũ trang của các phần tử dân tộc chủ nghĩa cực đoan”.

- Ukraine: Ukraine có một chính quyền hợp pháp và sẽ tiến hành bầu cử tổng thống mới vào ngày 25.5. Đại sứ Ukraine ở LHQ nói: “Hãy để chúng tôi tổ chức cuộc bầu cử.”

- Mỹ: Yanukovych bỏ trốn khỏi đất nước và sau đó chính thức bị bỏ phiếu truất quyền bởi quốc hội dân cử của Ukraine.

Hiện có bao nhiêu lính Nga ở Ukraine?

- Nga: Nga chưa công bố số quân đã cử đi Ukraine.

- Ukraine: Nga đã dùng tàu chiến, trực thăng và máy bay vận tải để chuyển 16.000 lính vào Crimea kể từ ngày 24.2.

- Mỹ: Lực lượng của Nga “đã hoàn tất chiến dịch nắm quyền kiểm soát bán đảo Crimea”, dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ, đồng thời ước tính số lượng thủy quân lẫn bộ binh tại khu vực vào khoảng 6.000.

Lính Nga có quyền xuất hiện ở Crimea hay không?

- Nga: Theo Đại sứ của Nga tại LHQ, hiệp định giữa hai nước láng giềng Nga - Ukraine cho phép Nga cử tối đa 25.000 lính đến Crimea. Ông cũng nói thêm rằng Yanukovych là người yêu cầu Nga gửi quân đội sang.

- Ukraine: Bất cứ đội quân nào của Nga có mặt tại Crimea và ở gần biên giới Ukraine cũng là “hành động khiêu chiến”.

- Mỹ: Hậu quả của hành động quân sự “có thể rất khủng khiếp”, trích lời Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Samantha Power, vào thứ hai.

Tại sao tình hình vẫn căng thẳng?

- Nga: Quốc hội Nga đã cho phép ông Putin sử dụng quân đội để bảo vệ người Nga tại bán đảo Crimea.

- Ukraine: Không có bằng chứng cho thấy người Nga ở Ukraine bị đe dọa. Nga chỉ muốn chiếm Crimea.

- Mỹ: Một quan chức cao cấp tại Nhà Trắng cho biết Nga đang có những phản ứng với lịch sử đầy nhạy cảm về Ukraine, Crimea và vùng ảnh hưởng của Moscow. Nga e ngại khả năng Ukraine sẽ rơi vào tay của châu Âu hoặc phương Tây, vị quan chức nói thêm.

Khánh Phong (Theo CNN)

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/quoc-te/khung-hoang-ukraine-nhin-tu-quan-diem-my-nga-va-ukraine-50349.html