Khủng hoảng Ukraine: Obama thúc giục Nga lui quân khỏi Crimea

(CAO) Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ tư thúc giục Nga rút binh sĩ ở khu vực Crimea của Ukraine về lại căn cứ của họ và thiết lập một sứ mệnh giám sát ở đây.

Lực lượng dân quân tự vệ thân Nga phong tỏa doanh trại quân đội Ukraine ở Crimea

Đề nghị tới Tổng thống Vladimir Putin được đưa ra khi Moscow trên thực tế đang kiểm soát khu vực chiến lược này.

Trong khi đó, cùng ngày, Nga tuyên bố đã thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Bộ Quốc phòng thông báo một tên lửa Topol RS-12M đã được phóng thành công từ khu vực Kapustin Yar của Nga gần Biển Caspian tới phạm vi Sary Shagan ở Kazakhstan.

Washington cho biết họ đã nhận được thông báo trước vụ phóng tên lửa đúng như yêu cầu của các hiệp ước vũ khí song phương.

Căng thẳng leo thang qua các báo cáo về việc triển khai quân đội của Nga ở Crimea và những cảnh báo rằng họ cũng có thể đưa quân vào miền đông Ukraine để bảo vệ cộng đồng người Nga người nói tiếng Nga ở đây.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=513245&mod=detnews&p=