Kiatisak thừa nhận Nhật Bản đẳng cấp hơn Thái Lan

HLV Kiatisak cho biết tuyển Thái Lan vẫn còn một khoảng cách lớn với Nhật Bản sau khi đội bóng của ông thua đối thủ 0-2, tại vòng loại World Cup 2018 tối 6/9.

Nhật Bản chiếm ưu thế hoàn toàn trước Thái Lan ở trận đấu tối 6/9.

Thái Lan có lợi thế thi đấu trên sân nhà nhưng bị đối thủ áp đảo hoàn toàn. Theo thống kê của Soccerway, Nhật Bản có đến 10 cú dứt điểm trúng mục tiêu (so với 1 của đối thủ), ghi được 2 bàn do công của Genki Haraguchi và Takuma Asano. Nếu thủ môn Kawin không thi đấu xuất thần, đội bóng Đông Nam Á đã nhận trận thua rất đậm.

Đây là thất bại thứ 2 của Thái Lan ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Trước đó, họ đã thua 0-1 trên sân của Saudi Arabia. Kết quả này khiến đội bóng của Kiatisak xếp cuối bảng B. Điều này đồng nghĩa với cơ hội giành vé dự World Cup 2018 trở nên xa vời.

Sau trận đấu, HLV Kiatisak thừa nhận sự vượt trội của Nhật Bản. Ông cho biết: “Các cầu thủ đã cố gắng hết sức và cố gắng sửa chữa những sai lầm nhưng Nhật Bản là đội rất mạnh mẽ. Phải thừa nhận, Thái Lan đã không chơi trận đấu hay nhất của mình nhưng chúng tôi đã may mắn vì không nhận nhiều bàn thua. Thái Lan cần cải thiện rất nhiều trong cả tấn công lẫn phòng ngự”.

Thái Lan đã thi đấu ấn tượng ở vòng loại thứ 2, đứng đầu bảng đấu có Iraq và Việt Nam. Tuy nhiên đến giai đoạn này, họ đã nhanh chóng bộc lộ sự thua kém về đẳng cấp trước những đội hàng đầu châu lục. “Mỗi trận đấu ở giai đoạn này đều khó khăn cho Thái Lan. Tuy nhiên, đây chỉ là những trận đầu tiên và chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Trận thua 0-2 không phải kết quả quá tệ”, tiếp lời chiến lược gia của Thái Lan.

Về phần mình, Nhật Bản rất vui mừng khi đánh bại Thái Lan để có 3 điểm đầu tiên ở vòng loại. Trận ra quân, họ bất ngờ thua 1-2 trên sân nhà trước UAE. “Đó là chiến thắng rất quan trọng với chúng tôi, nhưng nó không hề dễ dàng. Các cầu thủ cho thấy quyết tâm rất lớn để đánh bại đối thủ. Chúng tôi tạo ra được rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng có lẽ vì thiếu tập trung, đội không thể ghi được nhiều bàn hơn, HLV Vahid Halilhodzic cho biết sau trận đấu.

Còn cầu thủ ghi bàn đầu tiên của trận đấu Haraguchi nhấn mạnh: “Tôi nhẹ nhõm với kết quả này. Sau trận thua đầu tiên, nhiệm vụ của đội là tập trung giành 3 điểm trước Thái Lan. Đội bóng phải mạnh mẽ hơn để giành chiến thắng ở 8 trận vòng loại còn lại”.

Sau 2 lượt đấu tại bảng B, Australia và Saudi Arabia đang dẫn đầu với 6 điểm. Lượt đấu tiếp theo diễn ra ngày 6/10, Thái Lan sẽ làm khách trên sân của UAE. Trong khi đó, Nhật Bản sẽ tiếp đón Iraq trên sân nhà, còn Saudi Arabia gặp Australia. Còn ở bảng A, ngôi đầu bảng đang thuộc về Uzbekistan với 2 trận toàn thắng, xếp sau là Iran và Hàn Quốc với cùng 4 điểm.

Theo quy định, 4 đội dẫn đầu vòng loại thứ 3 ở bảng A và B sẽ giành quyền dự World Cup 2018. Hai đội xếp hạng 3 sẽ gặp nhau tại vòng loại thứ 4. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp một đại diện của khu vực Bắc, Trung Mỹ và Carribean (CONCACAF) để tranh vé đến Nga.

Thứ hạng các đội tại bảng B sau 2 lượt đấu.

Thứ hạng của các đội ở bảng A.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kiatisak-thua-nhan-nhat-ban-dang-cap-hon-thai-lan-post680102.html