Kiatisak: Vô địch AFF Cup 2016, mơ tiếp World Cup 2018

Sau chức vô địch AFF Cup lần thứ 5 của tuyển Thái Lan, HLV Kiatisak Senamuang tự tin hướng tới mục tiêu xa hơn cùng bóng đá nước nhà trong năm 2017.

Bước vào trận chung kết lượt về với bất lợi từ trận thua trên đất Indonesia, song Thái Lan vẫn cho thấy đẳng cấp của đội bóng hàng đầu khu vực. Cú đúp của Siroch Chatthong đã ấn định chiến thắng 2-0 (tổng tỉ số 3-2 sau hai lượt trận) cho người Thái, đồng thời mang về danh hiệu vô địch thứ 5 cho thầy trò HLV Kiatisak Senamuang ở AFF Cup.

Video: Thái Lan 2-0 Indonesia

Phát biểu sau chiến tích lịch sử, Kiatisak tự hào với tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt là khi bị đẩy vào thế khó khăn trong 90 phút tối qua.

"Tôi tự hào về tất cả các cầu thủ. Đây không phải năm thi đấu dễ dàng với chúng tôi, nhưng các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ để vượt qua khó khăn.

Người Thái gặp thách thức lớn sau thất bại ở trận đấu trước. Dù vậy, chúng tôi đã nỗ lực để trở lại và trở thành người chiến thắng sau cùng".

Với 5 chức vô địch AFF Cup, Thái Lan trở thành đội bóng giàu thành tích nhất ở đấu trường khu vực (với 1 danh hiệu nhiều hơn Singapore). Tuy nhiên, với Kiatisak, đó không phải điều quan trọng nhất.

Thái Lan có chức vô địch AFF Cup thứ 5

"Sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ đã khiến toàn đội và bản thân tôi mạnh mẽ hơn hẳn. Với chúng tôi, mục tiêu sau cùng là nâng tầm bóng đá Thái Lan lên một đẳng cấp cao hơn ở đấu trường châu Á".

Chia sẻ về kế hoạch trong năm 2017 của Thái Lan, HLV Kiatisak vẫn hướng sự tập trung cho vòng loại World Cup 2018 - nơi Thái Lan vừa có trận hòa quả cảm với Australia để mang về điểm số đầu tiên.

"Chúng tôi có 5 trận ở vòng loại World Cup, trong đó có 3 trận được chơi trên sân nhà. Thái Lan sẽ cố gắng hết sức như trong trận đấu hôm nay. "Bỏ cuộc" không phải là từ có trong từ điển của chúng tôi".

Hồng Nam

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/kiatisak-vo-dich-aff-cup-2016-mo-tiep-world-cup-2018-d293483.html