Kịch bản Mỹ áp đặt vùng cấm bay với Triều Tiên

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ thúc đẩy việc phong tỏa hải quân hoặc áp đặt một “vùng cấm bay” chống lại Triều Tiên nếu nước này phát triển thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Việc Triều Tiên phát triển thành công ICBM được coi là một “lằn ranh đỏ” đối với Mỹ

Nhận định việc Triều Tiên phát triển thành công ICBM được coi là một “lằn ranh đỏ” đối với chính quyền Mỹ, Giáo sư Shin Beom-chul tại Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc cho rằng, nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ kiềm chế, không tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực tiếp đối với Triều Tiên, vì lo ngại các cuộc tấn công trả đũa sẽ gây ra những thiệt hại to lớn.

“Tuy nhiên, ông Trump vẫn có thể tạo ra căng thẳng quân sự thông qua các lựa chọn khác mà không cần phải thực hiện một cuộc tấn công quân sự trực tiếp vào Triều Tiên. Đó là phong tỏa hải quân hoặc áp đặt vùng cấm bay. Những hoạt động này cũng có thể làm leo thang căng thẳng ở Đông Bắc Á”, vị giáo sư phân tích.

Nếu điều đó xảy ra, Giáo sư Shin Beom-chul nhận định, thì Trung Quốc và Nga có thể tìm cách tránh đối đầu quân sự trực tiếp với Mỹ nhưng cũng có thể sẽ thử thách các hành động quân sự đơn phương của Mỹ, làm trầm trọng hơn tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/kich-ban-my-ap-dat-vung-cam-bay-voi-trieu-tien/729113.antd