Kiểm soát bóng: Barca số 2, Bayern số 1

Đội bóng nào có khả năng kiểm soát bóng tốt nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu?

Bayern ngày càng mạnh

Man City 58,4%

Pellegrini thực sự đã thổi hồn vào Man City một lối chơi quyến rũ, đồng thời đã thu được những kết quả đầu tiên (chức vô địch Capital One Cup). The Citizens đang là một trong những đội bóng sở hữu khả năng công phá hàng đầu châu Âu, dựa trên nền tảng khống chế khu trung tuyến, các pha lên bóng của Man xanh luôn rất nhanh và ào ạt.

Fiorentina 58,9%

Trong làn sóng các gương mặt trẻ trung đang lên làng huấn luyện thế giới, Vicenzo Montella đã để lại những dấu ấn đậm nét. Dù lực lượng có phần hạn chế so với các đối thủ nhưng HLV người Italia vẫn kiên quyết theo đuổi lối chơi tấn công. Nếu không gặp vận đen mất đi các chủ lực như Gomez, Rossi trên hàng công, có lẽ vị trí của Fio giờ đã cao hơn số 4.

Roma 59,4%

Đang dần bị Juventus bỏ xa trong cuộc đua tới Scudetto nhưng vị trí thứ hai lúc này ở Serie A vẫn đáng được coi là một thành công lớn với Roma. Không chỉ hiệu quả, Rudi Garcia còn giúp đội bóng thành Rome gây dựng một lối chơi phóng khoáng. Các cựu binh như De Rossi, Totti vẫn chiếm giữ những vị trí quan trọng trong khi Benatia, Strootman, Ljajic ngày một tiến bộ trong đội ngũ của Garcia.

Chất thơ ở thành Rome

Real 59,6%

Lời hứa đá đẹp của Ancelotti đã đang được nhà cầm quân Italia hiện thực hóa tại Bernabeu. Sau khi gặp khó khăn với 4-2-3-1, Carletto đã chuyển sang đá 4-3-3 với Alonso và Modric kết hợp ở giữa sân. Bộ đôi này cùng sự năng động của Di Maria đã tạo nên nền tảng vững vàng cho tam tấu BBC phía trên bùng nổ, qua đó đưa Kền kền bay cao, bay xa trong thời gian qua.

Milan 59,7%

Bất chấp phong độ sa sút Allegri vẫn cố gắng duy trì lối chơi cống hiến để thỏa lòng ông chủ Berlusconi. Sau khi trảm HLV Italia, Seedorf được trao niềm tin và bước đầu, cựu danh thủ Hà Lan đã cho thấy những hứa hẹn cùng Rossoneri. Dù mới thua Juve nhưng đó là trận đấu Milan đã chơi rất tốt, nếu tiếp tục duy trì được những sự tiến bộ trong tương lai gần, đội chủ sân San Siro sẽ tìm lại được chính mình.

Rayo Vallecano 59,7%

Một bất ngờ đầy thú vị trong danh sách này nhưng đáng buồn thay cho Rayo Vallecano. Bất chấp những cố gắng của thầy trò Francisco Jemez Martin với khả năng kiểm soát trái bóng không kém những đội hàng đầu, Rayo vẫn đang ngụp lặn ở vị trí thứ hai từ dưới lên tại Liga.

Bất ngờ Rayo (áo trắng)

Swansea 59,9%

Thiên nga đang trải qua một mùa giải hết sức bão gió, những kết quả yếu kém từ đầu mùa đã khiến Michael Laudrup phải trả giá bằng chiếc ghế của mình, tuy nhiên sau khi Garry Monk lên thay tình hình cũng không sáng sủa hơn với Swansea. Cầm bóng tốt chưa chắc đã đồng nghĩa với chiến thắng.

PSG 64,5%

Ancelotti ra đi nhưng PSG không hề suy yếu, trái lại Blanc đã tiếp tục đưa đội bóng thành Paris tiến lên phía trước. Với dàn cầu thủ chất lượng, không chỉ độc bá ở Ligue-1, Ibra cùng các đồng đội còn tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ tại Champions League. Họ đang chờ đợi những đối thủ lớn hơn để kiểm chứng sức mạnh thực sự.

Barca 66,8%

Về cơ bản những nét truyền thống của tiki-taka vẫn được Martino duy trì, có những chiến thắng và cũng có những thất bại nhưng Barca sẽ vẫn theo đuổi triết lý của mình. Còn kết quả cuối cùng ra sao trong năm đầu tiên của Tata sẽ cần chờ tới cuối mùa giải mới “hạ hồi phân giải”.

Barca không còn là vua kiểm soát bóng

Bayern 70,7%

Ngôi vị ông vua kiểm soát bóng của Barca đã được chuyển giao cho Bayern. Những dấu ấn của Pep Guardiola tại Allianz-Arena đang ngày một lớn hơn, trong mỗi trận đấu Hùm xám gần như không để cho đối phương có cơ hội sở hữu trái bóng. Ngoài ra, cách chơi này vẫn giúp họ duy trì mạch chiến thắng khi tiến phăng phăng ở cả Bundesliga lẫn Champions League.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/kiem-soat-bong-barca-so-2-bayern-so-1-c9a171397.html