Kiếm tiền triệu mỗi ngày từ việc cào ốc gạo

Những ngày này, ngư dân tại thôn Mỹ Thủy (xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đang khai thác được nhiều ốc gạo (còn được gọi là ốc ruốc, ốc chép). Với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/1 tạ, có khi ngư dân thu về cả triệu đồng sau mỗi chuyến cào bắt ốc.

Người dân tại thôn Mỹ Thủy thu hoạch ốc gạo. Ảnh: H.A.

Theo tìm hiểu, vợt để cào bắt ốc gạo là ngư dân tự chế ra, mỗi chiếc cào có gắn một cái túi được may bằng lưới. Những chiếc cào dùng khi đi cào bắt ốc bằng ghe, thuyền rộng khoảng 50cm. Loại cào ngư dân sử dụng khi trực tiếp lội xuống biển cào bắt ốc rộng khoảng 30cm.

Ngư dân tại thôn Mỹ Thủy cho biết thêm, những ngày này sau mỗi chuyến đi biển kéo dài chừng 5 - 6 giờ đồng hồ, một ghe, thuyền của họ thường cào bắt được từ 2 - 5 bao ốc gạo (mỗi bao nặng khoảng 1 tạ). Ông Phan Thanh Lợi (xã Hải An) cho biết, việc khai thác ốc gạo nói riêng và khai thác các loại thủy hải sản nói chung của ngư dân trên địa bàn thường diễn ra theo mùa vụ. Trong đó, thời điểm khai thác ốc gạo thường diễn ra từ khoảng tháng 3 - 5 hằng năm. Tại xã Hải An, chỉ có ngư dân ở thôn Mỹ Thủy tiến hành khai thác ốc gạo. Theo đó, hiện nay có khoảng 30 ghe, thuyền thường xuyên được sử dụng để phục vụ hoạt động khai thác loại ốc này. Vào lúc cao điểm số ghe, thuyền được sử dụng để đi cào bắt ốc gạo có thể lên đến 50 chiếc.

“Ngư dân trên địa bàn thường đi bắt ốc gạo ở nhiều vùng biển khác nhau. Có khi họ tập trung 2 - 3 người trên một chiếc ghe, thuyền rồi đến vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình để cào bắt ốc. Khi đi cào ốc ở xa, họ thường ở lại nhiều ngày. Ốc cào bắt được cũng mang vào bán cho thương lái tại địa phương đó luôn. Những ghe, thuyền đi cào ốc gần thì sáng họ đi và trưa về”- ông Lợi nói và cho biết thêm, dù chỉ nhỏ bằng đầu đũa nhưng bù lại ốc gạo vị ngon, ngọt và là món khoái khẩu của nhiều người. Thương lái thu thường thu mua ốc tại địa phương rồi vận chuyển đến TP Đà Nẵng, TPHCM để tiêu thụ.

Còn theo ông Đào Văn Trẩm - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hải Lăng, từ đầu năm đến nay, hoạt động khai thác thủy hải sản nói chung của ngư dân trên địa bàn diễn ra suôn sẻ vì thời tiết thuận lợi.

Nghĩa Văn

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/kiem-tien-trieu-moi-ngay-tu-viec-cao-oc-gao-10276378.html