Kiểm tra công tác bảo vệ an ninh ASIAN INDOOR GAMES III tại TP HCM

Sáng 15/10, Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an) - Trưởng tiểu ban An ninh Đại hội thể thao châu Á trong nhà (ASIAN INDOOR GAMES III - 2009) cùng các thành viên trong tiểu ban đã chủ trì buổi họp kiểm tra công tác bảo vệ ASIAN INDOOR GAMES III tại TP HCM.

Theo báo cáo của Tiểu ban An ninh ASIAN INDOOR GAMES III TP HCM (do Thượng tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP HCM làm Trưởng tiểu ban), trong thời gian diễn ra ASIAN INDOOR GAMES III (từ ngày 30/10 đến 7/11), TP HCM sẽ đón tiếp khoảng hơn 1.600 vận động viên, huấn luyện viên và quan chức thể thao của 38 quốc gia và vùng lãnh thổ đến để luyện tập, thi đấu ở 12 địa điểm với các môn như bóng đá trong nhà, lân sư rồng, bóng rổ… Do vậy mà công tác bảo vệ an ninh của Tiểu ban An ninh TP HCM (gồm lực lượng Công an, Quân đội và lực lượng thanh niên xung phong) là hết sức vất vả. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị từ cách nay gần 1 năm nên công tác bảo vệ an ninh trong thời gian diễn ra ASIAN INDOOR GAMES III tại TP HCM đã cơ bản hoàn tất. Tiểu ban đã phân công trách nhiệm rất rõ ràng, cụ thể cho từng đơn vị tham gia bảo vệ và đã có quá trình tập huấn, diễn tập, xử lý các tình huống phức tạp về phòng cháy chữa cháy, gây rối trật tự công cộng, khủng bố… Trưởng Công an các quận nơi diễn ra thi đấu sẽ phải chịu trách nhiệm chính công tác bảo vệ trên địa bàn mình. Về công tác đưa đón các đoàn tham gia thi đấu, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, Công an TP HCM cho biết, thời gian qua, Phòng đã lên kế hoạch và tổ chức diễn tập trên các tuyến đường đưa đón các đoàn thể thao từ sân bay đến nơi nghỉ và địa điểm thi đấu để đảm bảo giao thông được thông suốt. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại hiện nay là trên nhiều tuyến đường mà đoàn đi qua vướng phải "lô cốt", do vậy đòi hỏi Tiểu ban An ninh cần phải có kiến nghị Sở Giao thông vận tải TP HCM nhanh chóng có phương án tạm ngưng thi công, thu gọn "lô cốt"… Trung tướng Vũ Hải Triều đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tiểu ban An ninh ASIAN INDOOR GAMES III TP HCM và đề nghị tiểu ban này phải cố gắng không để xảy ra một sơ suất nào dù là nhỏ nhất. Ngoài ra, Trung tướng cho hay, sẽ kiến nghị Ban tổ chức ASIAN INDOOR GAMES III cần quan tâm hơn nữa công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hóa ứng xử… để công tác bảo vệ được thuận lợi hơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thethao/2009/10/121011.cand